Nông sản OCOP: hướng đi mới cho người dân Quảng Ninh
Kinhtedothi - Với quy trình sản xuất an toàn, nông sản tỉnh Quảng Ninh đã và đang khẳng định được thương hiệu với nhiều sản phẩm OCOP 4-5 sao, từng bước mở rộng xuất khẩu.
Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong (phường Đông Triều) là một trong những đơn vị đi đầu của Quảng Ninh trong triển khai chuỗi cung ứng thực phẩm sạch theo tiêu chuẩn OCOP. Từ khi thành lập ( năm 2010), HTX đã đầu tư vùng trồng tập trung, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học. Các loại sâu bệnh được xử lý bằng biện pháp thủ công hoặc bẫy sinh học; phân bón chủ yếu là phân chuồng, vi sinh.
Nông sản OCOP - niềm tự hào người dân Quảng Ninh. Ảnh: TTT
Cùng với sản xuất, HTX xây dựng hệ thống sơ chế, bảo quản hiện đại, khép kín; toàn bộ sản phẩm đều có bao bì, nhãn mác hợp quy. Mỗi ngày, HTX Hoa Phong cung ứng khoảng 2 tấn rau củ quả an toàn cho thị trường và các bếp ăn công nghiệp, trong đó gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều đã trở thành thương hiệu uy tín, được tiêu thụ ổn định trong tỉnh và phục vụ xuất khẩu. Chất lượng sản phẩm được khẳng định giúp thu nhập của nông dân gia tăng rõ rệt.
Theo ông Vũ Duy Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, để được đánh giá, công nhận và phân hạng trong chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), các mặt hàng nông sản buộc phải đáp ứng hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt: từ điều kiện sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng, an toàn thực phẩm cho đến tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Khi đưa ra thị trường, sản phẩm phải có mã số, mã vạch, tem truy xuất đầy đủ. Nhờ vậy, OCOP trở thành lực đẩy quan trọng giúp thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng minh bạch, bền vững, đồng thời đưa nông sản an toàn đến gần hơn với người tiêu dùng.
Tại xã Đầm Hà, mô hình chanh leo hữu cơ đang trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực của nhiều hộ dân, tổ hợp tác và HTX nông nghiệp. Từ năm 2023, địa phương đã chủ động rà soát diện tích cây trồng kém hiệu quả, vận động người dân chuyển đổi sang cây ăn quả có giá trị, đồng thời hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, giống mới và quy trình canh tác tiên tiến.
Nông sản Quảng Ninh chú trọng ngay từ khâu sản xuất. Ảnh: TTT
Với sự đồng hành của Công ty cổ phần Sài Gòn - Gia Lai (cung cấp giống và bao tiêu toàn bộ sản phẩm), các vùng trồng chanh leo được quản lý nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch và bảo quản. Nhờ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an toàn và chất lượng, chanh leo Đầm Hà đã đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường châu Âu, mở ra triển vọng lớn cho nông nghiệp địa phương.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, nông nghiệp Quảng Ninh đang chuyển mình theo hướng hiện đại, bền vững. Nhiều tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi như: máy bay phun thuốc, hệ thống tưới tiết kiệm, máy gieo mạ khay, máy cấy và máy gặt đập liên hợp. Điều này giúp giảm lao động thủ công, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.
Hội Nông dân các cấp tích cực tuyên truyền sản xuất an toàn, sử dụng chế phẩm sinh học thay thế phân bón hóa học; tổ chức tập huấn, liên kết cung ứng vật tư vi sinh và hỗ trợ các mô hình sản xuất hữu cơ. Tỉnh cũng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, cấp mã số vùng trồng, quản lý nuôi trồng thủy sản, đồng thời áp dụng các chứng nhận VietGAP và hữu cơ nhằm tăng uy tín sản phẩm trên thị trường.
Chương trình OCOP không chỉ tạo nền tảng xây dựng thương hiệu nông sản an toàn Quảng Ninh mà còn mở đường để các sản phẩm địa phương chinh phục thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ninh quyết định trích 50 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân do mưa lũ.

Quảng Ninh - Đà Nẵng tăng cường liên kết, tạo động lực mới cho phát triển du lịch quốc gia
Kinhtedothi - Sự kiện Quảng Ninh và Đà Nẵng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tăng cường liên kết vùng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai trung tâm du lịch lớn của cả nước. Hoạt động này không chỉ góp phần phát huy thế mạnh của mỗi địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy dòng khách hai chiều, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Lần đầu tiên Ngày Lữ hành Việt Nam được tổ chức tại Quảng Ninh
Kinhtedothi - Ngày 21/11, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 nhằm góp phần cùng toàn ngành thực hiện mục tiêu phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo đổi mới của Bộ Chính trị.






