Northrop Grumman tiết lộ máy bay do thám mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công ty Northrop Grumman của Mỹ ngày 9/5 đã tiết lộ một loại máy bay tình báo, giám sát và do thám mới mang tên Firebird (Chim lửa) có thể điều khiển không người lái hoặc có một phi công trên máy bay.

KTĐT - Công ty Northrop Grumman của Mỹ ngày 9/5 đã tiết lộ một loại máy bay tình báo, giám sát và do thám mới mang tên Firebird (Chim lửa) có thể điều khiển không người lái hoặc có một phi công trên máy bay.

Theo công ty trên, máy bay Firebird sẽ cho phép quân đội Mỹ cùng lúc thu thập các video có độ nét cao, xem hình ảnh bằng tia hồng ngoại, sử dụng rađa và nghe trộm các cuộc điện thoại.

Theo ông Paul Meyer, phó chủ tịch và là tổng giám đốc điều hành các chương trình và công nghệ tiên tiến của Northrop Grumman, máy bay Firebird kết hợp các hệ thống điều khiển không người lái và có người lái, qua đó giúp giải quyết những hạn chế về ngân sách.

Máy bay Firebird được thiết kế sải cánh dài 19,8m và một động cơ đẩy phản lực phía sau thân máy bay. Với chiều dài 10,3m và cao 3m, máy bay này có khả năng đạt tới độ cao tối đa 9,1km và thời gian bay tối đa từ 24-40 giờ, tùy thuộc vào cấu hình.

Dự kiến, Firebird sẽ được đưa ra thao diễn trong một cuộc tập trận của Bộ chỉ huy liên quân Mỹ từ ngày 23/5 đến ngày 3/6 tới./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần