Nữ nông dân lãi 40 tỷ đồng/năm nhờ nuôi tôm công nghệ cao

Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với niềm đam mê gắn với con tôm, chị Phan Thị Mỹ Linh đã không ngừng học hỏi kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao. Đến nay chị đã sở hữu 5 khu nuôi tôm công nghệ cao với lợi nhuận năm 2023 thu về hơn 40 tỷ đồng.

Một trong những nông dân thành công trong việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre là chị Phan Thị Mỹ Linh (42 tuổi, ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), là thành viên của Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre. Chị Linh đang sở hữu trang trại gồm 5 khu nuôi tôm công nghệ cao, với tổng diện tích trên 45 ha.

Trang trại của chị Linh mang về lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm (Ảnh: CTV).
Trang trại của chị Linh mang về lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm (Ảnh: CTV).

Chị Mỹ Linh chia sẻ, kinh tế gia đình chủ yếu gắn với nghề nuôi tôm nên từ bé chị Linh đã yêu con tôm, quyết học để làm giàu với con tôm, thoát cảnh làm ăn "nhờ trời" của thế hệ trước. 

Do vậy sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, chị Linh đã chọn theo học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành thủy sản, năm 2003, chị về quê khởi nghiệp.

Chị Phan Thị Mỹ Linh cùng đồng đội thăm trang trại nuôi tôm công nghệ cao. Hiện chị đang sở hữu trang trại gồm 5 khu nuôi tôm công nghệ cao, với tổng diện tích trên 45 ha.
Chị Phan Thị Mỹ Linh cùng đồng đội thăm trang trại nuôi tôm công nghệ cao. Hiện chị đang sở hữu trang trại gồm 5 khu nuôi tôm công nghệ cao, với tổng diện tích trên 45 ha.

Chị Linh kể, thời gian đầu khi mới về quê, chị được người thân cho thân giúp đỡ cho mượn một ki-ốt nhỏ để bán vật tư nuôi tôm. Nhưng việc kinh doanh không hề thuận lợi, nhiều khách mua nợ rồi do tôm bị chết mà không trả được tiền hàng. 

Nhận thấy mô hình nuôi tôm của bà con, đặc biệt là khách hàng của mình ngày càng khó khăn, thua lỗ do dịch bệnh, nên chị Linh muốn tự mình nuôi để tìm hiểu về kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao nhằm giúp bà con cải thiện kinh tế, phần khác cũng dễ thu hồi nợ nếu khách hàng nuôi thành công.

Chị Linh chú trọng nuôi tôm cỡ lớn vì vừa đạt sản lượng, vừa có giá cao (Ảnh: CTV).
Chị Linh chú trọng nuôi tôm cỡ lớn vì vừa đạt sản lượng, vừa có giá cao (Ảnh: CTV).

"Tôi không ngại khó khăn, gian khổ nên đã đi khắp miền Tây và miền Trung để học hỏi những mô hình hay, kinh nghiệm quý. Đến đâu tôi cũng phải tận tay sờ nước ao, tận mắt nhìn bờ ao để tích lũy kiến thức thực tế.", chị Linh chia sẻ về quyết tâm trong những ngày đầu đến với con tôm.

Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi, chị Mỹ Linh đặc biệt quan tâm đến việc nuôi tôm cỡ lớn, xây dựng khu nuôi đạt tiêu chuẩn BAT, ASC đáp ứng thị trường xuất khẩu.

Sau thời gian miệt mài với đam mê, từ 2 - 3ha đất nuôi ban đầu, đến nay chị Linh có 5 khu nuôi tôm công nghệ cao với tổng diện tích 45 ha ở 2 xã Thạnh Hải (42 ha) và An Điền (3 ha).

Đặc biệt, năm 2023, sản lượng thu được 900 tấn với 3 vụ nuôi liền kề trong năm đều thành công. Lợi nhuận thu về trong năm hơn 40 tỷ đồng.

Chị Mỹ Linh chia sẻ, hiện tại, nuôi tôm cỡ lớn rất cần thiết trong quá trình nuôi tôm công nghệ cao, loại xấp xỉ 20 con/kg, để vừa đảm bảo sản lượng, vừa đảm bảo giá bán.

Dù kiếm được hàng chục tỷ đồng nhờ nuôi tôm, nhưng chị Mỹ Linh vẫn không chấp nhận việc nhàn hạ và "ngủ quên trên chiến thắng". Chị khẳng định: "20 năm qua tôi không lười biếng ngày nào, trang trại càng rộng lại càng bận rộn. Chính vì thế, tiền lãi có được sau mỗi vụ bán tôm, tôi chỉ trích phần nhỏ phục vụ cuộc sống. Phần lớn số tiền kiếm được, tôi đều dùng để tái đầu tư."

 

Với mong muốn động viên, khích lệ phụ nữ trong xã hội tự tin hơn, mạnh dạn tham gia các hoạt động kinh tế để khẳng định giá trị bản thân, năm 2023, chị Phan Thị Mỹ Linh dự thi và đăng quang hoa hậu Doanh nhân tài sắc Việt Nam.