Nước đồng minh của Ukraine bất ngờ đề xuất Kiev "đối đất lấy hòa bình"
Kinhtedothi - Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel đã đưa ra quan điểm rằng Ukraine có thể cần chấp nhận việc một phần lãnh thổ bị Nga tạm thời chiếm đóng như một cái giá cần thiết để bảo vệ sự tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập.
Trong các cuộc phỏng vấn với kênh BBC ngày 4/8, Tổng thống Pavel nhấn mạnh việc đòi hỏi Ukraine ngay lập tức giành lại toàn bộ phần lãnh thổ bị chiếm đóng là không thực tế và có thể dẫn đến những tổn thất nhân mạng nghiêm trọng. Ông lập luận rằng ngay cả với sự hỗ trợ tối đa từ phương Tây, Ukraine khó có thể làm được điều này trong thời gian ngắn mà không phải trả giá đắt
Tổng thống Pavel cũng chỉ ra rằng Nga, với nguồn lực quân sự và nhân lực dồi dào, cùng sự hỗ trợ kinh tế từ các đối tác như Trung Quốc, là một đối thủ đáng gờm. Theo ông, áp lực từ phương Tây để Ukraine nhanh chóng giành lại các phần lãnh thổ bị chiếm đóng là không công bằng, bởi mục tiêu tối thượng là bảo đảm sự tồn tại của dân tộc Ukraine như một quốc gia có chủ quyền.
“Chúng ta muốn Ukraine tồn tại như một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Nếu cái giá để đạt được điều đó là chấp nhận một phần lãnh thổ bị tạm thời chiếm đóng, mà không công nhận hợp pháp, thì đành phải vậy”, Tổng thống CH Czech cho hay.

Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel. Ảnh: Petr Pavel/Facebook
Dù vậy, nhà lãnh đạo 63 tuổi nhấn mạnh việc chấp nhận tạm thời một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng không đồng nghĩa với việc từ bỏ chủ quyền của Ukraine, khi khẳng định rõ các vùng đất này sẽ không bao giờ được công nhận là thuộc về Nga theo luật pháp quốc tế. Thay vào đó, ông kêu gọi tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, đồng thời nhấn mạnh xung đột vũ trang không thể chỉ được giải quyết trên chiến trường.
Theo Tổng thống Pavel, áp lực kinh tế từ châu Âu và Mỹ là một công cụ mạnh mẽ hơn để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông nhận định nền kinh tế Nga, trong tình trạng hiện tại, sẽ khó có thể chịu đựng được áp lực kinh tế liên tục, và điều này cuối cùng sẽ khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thương lượng.
Người đứng đầu CH Czech cũng đề cập đến sáng kiến cung cấp đạn dược của nước này, một nỗ lực đã mang lại hiệu quả đáng kể. Ông cho biết trong năm qua, Ukraine đã nhận được khoảng 1,5 triệu viên đạn cỡ lớn, và con số trên dự kiến sẽ tăng lên 1,8 triệu viên trong năm nay, bao gồm khoảng 800.000 viên đạn pháo 155mm.
Điều này đảm bảo cho Ukraine một nguồn cung trung bình 80.000 viên đạn mỗi tháng, đủ để duy trì khả năng phòng thủ và lập kế hoạch tác chiến hiệu quả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chiến thắng quân sự thuần túy là không khả thi, và các biện pháp kinh tế, tài chính cũng như các công cụ phi quân sự khác cần được sử dụng đồng bộ để đạt được kết quả lâu dài.
ĐỌC NGAY: Quốc gia Mỹ-Latin đầu tiên công nhận 4 vùng lãnh thổ của Ukraine được Nga sáp nhập
Trong bối cảnh hỗ trợ từ phương Tây có nguy cơ suy giảm, Tổng thống Pavel đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm mang lại cho Ukraine khoảng thời gian cần thiết để phục hồi kinh tế và củng cố năng lực quân sự. “Một nền hòa bình, dù không hoàn hảo, có thể tạo không gian để Ukraine phục hồi”, ông cho biết với BBC.
Tuy nhiên, vị tống thống nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng không được phép đánh đổi chủ quyền hoặc triển vọng tương lai của Ukraine. Ông cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu về nguy cơ mất tập trung vào Ukraine do các thách thức nội bộ, và khẳng định việc duy trì hỗ trợ cho Kiev là trách nhiệm chung của châu Âu.
Những phát biểu của Tổng thống CH Czech phản ánh một cách tiếp cận thực tế nhưng cũng đầy tranh cãi trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đã kéo sang năm thứ tư, làm dấy lên một số bất đồng giữa các quốc gia châu Âu về cách hỗ trợ Kiev một cách lâu dài.
Phản ứng trước đề xuất trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị Nga chiếm đóng. Trong khi đó, giới chức Ukraine vẫn hy vọng vào Hội nghị Hòa bình Toàn cầu sắp tới như một cơ hội để chấm dứt chiến tranh trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Máy bay đánh chặn giá rẻ: vũ khí mới trong chiến lược phòng không Ukraine
Kinhtedothi - Theo các chuyên gia, việc triển khai rộng rãi thiết bị đánh chặn giá rẻ đang giúp Ukraine giảm áp lực lên hệ thống phòng không truyền thống.

Kho dầu chiến lược Nga cháy "dữ dội" do Ukraine tấn công
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở sản xuất của Nga ở gần khu vực Biển Đen, trong bối cảnh các đợt không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vẫn đang tiếp diễn.

Ukraine phanh phui đường dây tham nhũng quân sự quy mô lớn
Kinhtedothi - Cơ quan chống tham nhũng Ukraine vừa công bố việc bắt giữ 4 nghi phạm trong một vụ án tham nhũng quy mô lớn, liên quan đến việc mua sắm phương tiện bay không người lái (UAV) và thiết bị quân sự với giá bị đẩy lên mức cao bất thường.