Omicron ở Đông Nam Á: Indonesia có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên, Thái Lan lo ngại số mắc mới tăng gấp 4

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh ở khu vực Đông Nam Á, cản trở các nỗ lực mở cửa phục hồi kinh tế.

Quan chức Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết, nước này đang tiến hành truy vết sau khi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron lây lan trong cộng đồng đầu tiên tại nước này.
Trường hợp đầu tiên được xác nhận là một nam giới 37 tuổi đến từ thành phố Medan. Người này từng đến một nhà hàng ở khu thương mại trung tâm của Jakarta vào đầu tháng này. Ca nhiễm không có tiền sử đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với du khách quốc tế gần đây. Giới chức cho biết người này không có triệu chứng nhiễm bệnh và đang được cách ly tại một bệnh viện ở Jakarta.
Đầu tháng này, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi mọi người tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe sau khi nhà chức trách cho biết một nhân viên tại một bệnh viện cách ly ở Jakarta đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này.Đến nay Indonesia đã xác nhận 47 trường hợp được xác nhận nhiễm Omicron, hầu hết là các ca nhiễm qua đường nhập cảnh.  
Quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đã hứng chịu một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Á với hơn 4,2 triệu ca nhiễm và 144.000 ca tử vong.
Trong khi đó, tại Thái Lan, Chính phủ dự đoán biến thể Omicron sẽ làm tăng ít nhất gấp 4 lần số ca nhiễm theo ngày vào cuối tháng 1/2022, đe dọa sự phục hồi của ngành du lịch nước này. Bộ Y tế đã đưa ra 3 kịch bản cho sự bùng phát omicron ở Thái Lan hôm 27/12.
 Hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Thái Lan. Ảnh: Reuters. 
Trong trường hợp khả quan nhất, Thái Lan sẽ chứng kiến ​​10.000 ca nhiễm mỗi ngày, với 60-70 ca tử vong, vào cuối tháng tới.  Ở kịch bản xấu nhất, Thái Lan có thể có 30.000 ca mắc mới mỗi ngày, với 170 đến 180 ca tử vong.
Thái Lan đang tăng tốc tiêm chủng để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tính đến ngày 23/12, 64,1% người dân đủ điều kiện đã được tiêm chủng lần hai. Việc triển khai tiêm nhắc lại bắt đầu từ cuối tháng 9.
Giới chức Thái Lan tiếp tục yêu cầu người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ biến, như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và duy trì giữ khoảng cách.  sự xa rời xã hội. Tất cả các ngành được yêu cầu khuyến khích tiêm chủng và xét nghiệm.
Trong ngày 28/12, Thái Lan ghi nhận 2.305 ca mắc mới. Cho đến nay nước này phát hiện 504 trường hợp mắc biến thể omicron, tăng từ 104 tính đến hôm 22/12.  2/3 các trường hợp biến thể mới được phát hiện là các ca nhập cảnh, còn lại là từ những người phơi nhiễm với virus. Phần lớn bệnh nhân - 90%, có các triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, theo giới chức y tế Thái Lan.
Sự lan rộng toàn cầu của biến thể mới đã khiến Thái Lan tuần trước ngừng chương trình nhập cảnh miễn cách ly, vốn được khởi động từ tháng 11.  Chương trình được coi là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế nhanh chóng ở Thái Lan, do du lịch và các doanh nghiệp liên quan chiếm 20% GDP thời kỳ tiền Covid-19.
Chính phủ cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 4/1 để đánh giá lại chương trình và điều chỉnh.
Trong một diễn biến liên quan, Việt Nam hôm nay đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một trường hợp nhập cảnh từ Anh.
Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19) đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về trường hợp này, đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch cũng như biến chủng mới Omicron tại Việt Nam. Đến nay gần 98% dân số trên 18 tuổi ở Việt Nam đã tiêm mũi 1. 
Biến thể Omicron được Nam Phi báo cáo lần đầu lên WHO hôm 24/11 và được xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại chỉ 2 ngày sau đó. Biến thể này có hàng chục đột biến, trong đó có những đột biến được cho là có thể giúp virus dễ lây và né được hệ miễn dịch. Tính đến nay, đã có trên 100 quốc gia trên thế giới ghi nhận ca nhiễm Omicron.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần