Kinhtedothi - Wall Street Journal đã có bài xã luận kêu gọi trục xuất Đại sứ Nga tại Mỹ và nhà báo Nga để đáp trả nước này bắt phóng viên của tờ báo với cáo buộc gián điệp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời báo giới hôm 31/3. Ảnh: AP
Theo đài RT, ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời ngắn gọn những tranh cãi liên quan tới vụ bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal (WSJ).
Ông Biden nói “hãy để anh ta đi” khi được hỏi về thông điệp muốn chuyển tới Moscow liên quan đến vụ bắt giữ phóng viên Gershkovich.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng từ chối lời kêu gọi của tờ WSJ về việc trục xuất Đại sứ Nga tại Mỹ cũng như các nhà báo Nga đang hoạt động ở nước này như một bước trả đũa. Ông Biden nói: “Đó không phải là kế hoạch ngay bây giờ”.
"Chính quyền Biden sẽ phải xem xét leo thang ngoại giao và chính trị. Điều tối thiểu có thể xảy ra là trục xuất Đại sứ Nga tại Mỹ, cũng như tất cả các nhà báo Nga làm việc tại đây” - WSJ nói trong bài xã luận sau khi phóng viên tờ báo bị bắt.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 30/3 thông báo phóng viên Evan Gershkovich đã bị bắt tại Ekaterinburg với cáo buộc cố gắng thu thập thông tin mật về một nhà sản xuất quốc phòng Nga. Phóng viên này bị tình nghi làm gián điệp cho Chính phủ Mỹ. Tội danh này có thể khiến Evan Gershkovich nhận mức án lên tới 20 năm.
Cùng ngày, WSJ bác cáo buộc, cho rằng Chính phủ Nga đã bắt Evan Gershkovich làm "con tin" để chuẩn bị cho một cuộc trao đổi tù nhân trong tương lai.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 31/3 cảnh báo về hành động trả đũa mà Wall Street Journal đề xuất, tuyên bố phóng viên Evan Gershkovich đã bị "bắtquả tang”.
Kinhtedothi - Nga buộc tội gián điệp đối với một nhà báo Mỹ trong khi NATO sắp bổ sung thêm thành viên mới là Phần Lan - báo hiệu căng thẳng gia tăng giữa Moscow với phương Tây khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang ngày thứ 400.
Kinhtedothi - Vốn hóa thị trường của Walmart đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, đưa chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ gia nhập một câu lạc bộ hiếm hoi vốn do các tập đoàn công nghệ thống lĩnh.
Kinhtedothi - Ngày 27/1 được Liên hợp quốc ấn định là Ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân của thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến 2 (Holocaust), đánh dấu kỷ niệm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau năm 1945.
Kinhtedothi - Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới của Mỹ công bố gần đây khẳng định châu Âu sẽ phải đi đầu trong việc đối phó các mối đe dọa, lập luận rằng Lục địa già có đủ năng lực kinh tế và quân sự để tự vệ trước những nguy cơ từ phía Nga.
Kinhtedothi - Tại Đan Mạch, hàng nghìn người đã xuống đường ở các thành phố Copenhagen, Aarhus, Aalborg và Odense để thể hiện sự đoàn kết với người dân Greenland.
Kinhtedothi - Lãnh đạo ExxonMobil gián tiếp bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các công ty dầu mỏ rót hàng tỷ USD để hồi sinh ngành công nghiệp dầu khí của nước này.