Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Elon Musk bị chặn truy cập hệ thống thanh toán Bộ tài chính Mỹ

Kinhtedothi - Một thẩm phán liên bang, dựa trên lý do "nguy cơ gây tổn hại không thể khắc phục", đã ra lệnh tạm thời hạn chế đội ngũ Bộ Hiệu suất chính phủ của tỷ phú Elon Musk tiếp cận hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Mỹ.

Mệnh lệnh trên, được ban hành bởi Thẩm phán Paul Engelmayer của Tòa án Quận. 

Ông Engelmayer cũng yêu cầu tiêu hủy bất kỳ thông tin nào được tải xuống từ hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Mỹ kể từ ngày 20/1 - thời điểm nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, phải bị hủy bỏ. Vị thẩm phán lập luận điều này nhằm "bảo vệ các thông tin nhạy cảm và giảm thiểu nguy cơ bị tin tặc tấn công".

Hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Mỹ đóng vai trò then chốt trong việc quản lý nhiều khoản chi trả quan trọng của chính phủ, bao gồm hoàn thuế, phúc lợi an sinh xã hội, thanh toán cho người khuyết tật và lương của nhân viên liên bang. 

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Flickr/Michelle Lee  

Theo truyền thông Mỹ, phán quyết là một phần trong chuỗi các quyết định pháp lý nhằm kiểm soát nỗ lực cải tổ chính phủ của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt là các hoạt động của của Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo.

Đơn kiện được đệ trình bởi Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cùng 18 tổng chưởng lý tiểu bang khác. Họ cho rằng việc cho phép đội ngũ của DOGE, những người được phân loại là "nhân viên chính phủ đặc biệt", truy cập vào hệ thống vốn chỉ dành cho các nhân viên chính phủ cụ thể, là bất hợp pháp.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, DOGE đã có những hành động gây tranh cãi, đáng chú ý là việc tuyển dụng toàn bộ nhân viên nam dưới 26 tuổi, trong đó có những trường hợp gây lo ngại về năng lực và đạo đức. Tuần qua, một nhân viên của DOGE phải từ chức sau khi bị phát hiện có những đoạn tweet phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội X. 

Gần đây, tòa án Mỹ cũng đã ban hành các lệnh tương tự để ngăn chặn việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), tạm dừng thời hạn cho đề nghị mua lại đối với nhân viên liên bang, và chặn lệnh đóng băng chi tiêu liên bang.

Phản ứng trước quyết định này, Nhà Trắng đã chỉ trích đây là hành động "lạm quyền tư pháp". Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng, và gọi những người phản đối nỗ lực của DOGE là "những kẻ điên rồ" trong một bữa tối tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, theo tiết lộ của tờ Daily Beast.

Về phần mình, tỷ phú Elon Musk đã đăng bài biện minh trên mạng xã hội X rằng những thay đổi này là "hiển nhiên và cần thiết". Ông cũng khẳng định việc triển khai truy cập vào hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Mỹ được thực hiện bởi các nhân viên chính phủ kỳ cựu, không phải nhân viên DOGE.

Một phiên điều trần về vấn đề này đã được ấn định vào ngày 14/2 tới. Trong khi chờ đợi, tình hình này tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về an ninh dữ liệu cá nhân của công dân Mỹ và tính ổn định của các hệ thống thanh toán quan trọng của chính phủ Washington.

Hai tuần “đại náo” Washington của tỷ phú Elon Musk

Hai tuần “đại náo” Washington của tỷ phú Elon Musk

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thuế thuốc lá cao thúc đẩy thị trường chợ đen tại Australia

Thuế thuốc lá cao thúc đẩy thị trường chợ đen tại Australia

16 Feb, 07:49 PM

Kinhtedothi - Giá thuốc lá tại Australia hiện cao nhất thế giới sau nhiều đợt tăng thuế liên tiếp. Tuy nhiên, chính sách này cũng kéo theo sự bùng phát của thị trường thuốc lá bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD và gia tăng hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức.

Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ cạnh tranh công bằng hơn

Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ cạnh tranh công bằng hơn

16 Feb, 01:15 PM

Kinhtedothi - Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã triệu tập nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, yêu cầu điều chỉnh hoạt động khuyến mại và duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, trong bối cảnh cuộc đua thu hút người dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo dịp Tết Nguyên đán đang gia tăng.

Yếu tố nào khiến giới CEO toàn cầu lo ngại trong năm 2026?

Yếu tố nào khiến giới CEO toàn cầu lo ngại trong năm 2026?

16 Feb, 10:58 AM

Kinhtedothi - Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn cho biết họ đang phải điều hành doanh nghiệp trong môi trường ngày càng phức tạp, khi rủi ro chính trị, biến động kinh tế và công nghệ đột phá cùng lúc tạo sức ép. Trong bối cảnh đó, bài toán tăng trưởng không còn đơn thuần là mở rộng doanh thu và lợi nhuận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ