Ông Nguyễn Tường Văn trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Ninh diễn ra kỳ họp thứ 20 – kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp đã tiến hành nội dung kiện toàn các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND với 62/63 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 98,4% đại biểu có mặt.

Kỳ họp đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Chính trị điều động, giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên (từ ngày 14/10/2020); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đặng Huy Hậu (do nghỉ chế độ)
 Ông Nguyễn Tường Văn - trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Công tác bầu cử được tiến hành đúng quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đã phát biểu khai mạc và bế mạc kỳ họp.
Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện kịp thời các quyết định, chỉ đạo của Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác nhân sự. Bên cạnh đó là đề cao hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đã đề ra. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; dự án phát triển tại Hạ Long, Quảng Yên… thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 7 dự án, công trình nhằ tạo cơ sở thực hiện và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó là đưa ra việc thực hiện Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế khó khăn vướng mắc trong giai đoạn qua để làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh và phát huy hiệu quả sau đầu tư.
Hội đồng Nhân dân tiếp tục đổi mới tổ chức kỳ họp có kết quả, rút ngắn thời gian, dành thời gian cho các đại biểu thảo luận. Tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm kỳ họp trên máy Ipad trang bị cho đại biểu…
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và khách quan, Kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần