Ông Putin cảnh báo “nóng” về việc áp đặt lệnh cấm bay tại Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bất cứ quốc gia nào có động thái như vậy sẽ bị Moscow xem là một bên tham chiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo CNN, trước việc Ukraine kêu gọi các nước phương Tây thiết lập vùng cấm bay tại nước này, Tổng thống Putin hôm 5/3 tuyên bố bất kỳ quốc gia nào có động thái như vậy sẽ bị Nga coi là một bên tham gia vào cuộc xung đột.

“Một nước có bất cứ động thái nào theo hướng này sẽ bị coi là tham gia vào cuộc xung đột vũ trang”, ông Putin cảnh báo trong cuộc trao đổi với tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Aeroflot.

Reuters ngày 5/3 đưa tin, Tổng thống Putin tuyên bố rằng những lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga tương đương lời tuyên chiến. Người đứng đầu

Điện Kremlin cũng nhấn mạnh Ukraine cần phải được phi quân sự hóa và phải trung lập. Tổng thống Putin nói rằng mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch ở Ukraine và quân đội Nga sẽ đạt mục tiêu trong “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều quan chức nước này đã nhiều lần kêu gọi NATO và phương Tây áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 4/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này sẽ không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine cũng như gửi binh sĩ tới nước này, nhưng NATO cam kết sẽ có các trợ giúp khác cho Kiev.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 4/3 nói rằng việc Washington và các đồng minh NATO thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine có thể dẫn đến "một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu". Tuy nhiên, ông Blinken cho biết Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết bị quân sự cho Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày một ác liệt, với Nga tấn công ở nhiều mặt trận. Quân đội Nga đã kiểm soát Kherson ở miền Nam Ukraine và bao vây nhiều thành phố khác. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự, còn các lực lượng ở Donetsk do phe ly khai nắm giữ đang siết chặt vòng vây tại Mariupol.

Nga đã thông báo thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời từ ngày thứ Bảy để cho phép việc triển khai hành lang nhân đạo cho dân thường di tản khỏi các thành phố Mariupol và Volnovakha, Ukraine. “Từ thời điểm 10 giờ sáng (giờ Moscow), phía Nga tuyên bố ngừng bắn và cho phép mở hành lang nhân đạo, để người dân có thể rời hai thành phố Mariupol và Volnovakha,” Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Sau khi Moscow thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2, các nước phương Tây đã tung ra hàng loạt đòn trừng phạt kinh tế đối với Nga, bao gồm việc đóng cửa không phận.

Trong khi đó, CNN ngày 5/3 cho biết Aeroflot - hãng hàng không lớn nhất của Nga, sẽ dừng tất cả các chuyến bay quốc tế (trừ đến Belarus) từ ngày 8/3. Aeroflot cho biết sẽ hủy vé hai chiều cho những hành khách đã mua vé rời khỏi Nga sau ngày 6/3 và trở lại Nga sau ngày 8/3.

Các hãng hàng không tư nhân Rossiya và Aurora cũng sẽ hủy tất cả các chuyến bay quốc tế, theo hãng tin RIA Novosti.