Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Putin cáo buộc EU “thổi phồng mối đe dọa từ Nga”

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Moscow hoàn toàn không có ý định hay kế hoạch tấn công châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan) ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, những cáo buộc cho rằng nước này đang chuẩn bị hành động quân sự đối với châu Âu là “hoàn toàn vô căn cứ, mang tính kích động” và không phản ánh thực tế.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình thổi phồng luận điệu “mối đe dọa từ Nga”, nhằm phục vụ lợi ích riêng, bao gồm việc thúc đẩy chi tiêu quân sự hoặc tìm kiếm lợi thế trong đấu tranh chính trị nội bộ.

Đồng thời, Tổng thống Putin khẳng định: “Nga chưa bao giờ có ý định gây hấn, song nếu các nước EU muốn nghe một tuyên bố chính thức, Nga sẵn sàng “ghi nhận bằng bất kỳ hình thức nào”.

Theo Tổng thống Nga, trong bối cảnh các thông tin sai lệch lan rộng, việc đối thoại nghiêm túc về an ninh châu Âu là cần thiết.

Ông Putin nhắc lại rằng Moscow vẫn sẵn sàng nối lại đối thoại với phương Tây về vấn đề đảm bảo an ninh toàn châu Âu và ổn định chiến lược. Tuy nhiên, Tổng thống Nga nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần được tiến hành thận trọng, vì “mỗi từ ngữ trong tài liệu ngoại giao đều mang ý nghĩa quan trọng”.

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Nga liên tục cảnh báo về xu hướng quân sự hóa mạnh mẽ của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đại sứ Nga tại Bỉ, ông Denis Gonchar, hôm thứ Năm cáo buộc, NATO và EU đang bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn với Nga.

“Chính những thông tin sai lệch từ phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công các thành viên NATO đã được lấy làm lý do để EU và NATO chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn với Nga, điều này thật nực cười”, ông Gonchar phát biểu tại buổi họp báo ở Brussels.

Đại sứ Gonchar cũng chỉ trích các quốc gia EU đang thúc đẩy “quân sự hóa mạnh mẽ”, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh một châu Âu thống nhất vì hòa bình và thịnh vượng. “Chính vì vậy, châu Âu đang mất dần uy tín quốc tế và lợi thế cạnh tranh trong thu hút nhà đầu tư”, ông Gonchar nhấn mạnh.

Theo ông Gonchar, Nga không muốn leo thang căng thẳng với EU, thay vào đó đang đẩy mạnh “hợp tác với các đối tác cùng chí hướng để xây dựng một kiến trúc an ninh chung Á-Âu.”

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo rằng EU đang chuẩn bị cho một đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Thứ trưởng Grushko nói rằng trọng tâm trong chính sách quân sự của NATO và EU là chuẩn bị kinh tế, cơ sở hạ tầng, hậu cần, xã hội và quân đội cho một xung đột vũ trang trực tiếp với Nga. “Bằng cách thổi phồng mối đe dọa từ Nga, các nước phương Tây đang gieo rắc ý tưởng rằng cuộc xung đột quân sự trực tiếp là điều không thể tránh khỏi trừ khi Moscow chịu thất bại chiến lược”, ông Grushko cho hay.

Phía Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công EU, khẳng định các tuyên bố này đang được sử dụng để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và gây hoang mang dư luận, đồng thời nhấn mạnh nước này chỉ đang tự vệ trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình căng thẳng đang diễn ra và nguy cơ Kiev sẽ cạn kiệt ngân sách vào đầu năm 2026, EU đang khẩn trương xây dựng một "Kế hoạch B" để đảm bảo nguồn tài chính cho Ukraine.

Giải pháp được ưu tiên và coi là khả thi duy nhất về lâu dài là "khoản vay bồi thường" trị giá khoảng 140 tỷ euro được tài trợ bằng tài sản bị đóng băng của Nga.

Các nhà ngoại giao EU kỳ vọng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ sớm chỉ đạo các quan chức trình dự thảo văn bản pháp lý về khoản vay bồi thường này. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Bỉ - quốc gia đang nắm giữ phần lớn số tiền trên.

Theo 4 quan chức EU, khối này đang xem xét một khoản vay "bắc cầu" khẩn cấp, được tài trợ bằng nguồn vốn vay chung của EU, nhằm duy trì hoạt động của Ukraine trong những tháng đầu năm 2026. Giải pháp này sẽ tạo thêm thời gian cần thiết để xây dựng khoản vay bồi thường toàn bộ bằng tài sản bị đóng băng của Nga theo cách mà Bỉ có thể chấp nhận được, hướng tới một giải pháp dài hạn hơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

20 Jan, 10:28 AM

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đến Hà Nội tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và nhấn mạnh, sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Chile ban bố tình trạng "thảm họa" khi cháy rừng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

Chile ban bố tình trạng "thảm họa" khi cháy rừng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

20 Jan, 04:45 AM

Kinhtedothi - Cháy rừng lan rộng tại miền Nam Chile đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán, trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa phải đối mặt với nắng nóng cực đoan và gió mạnh. Chính phủ Chile đã ban bố tình trạng thảm họa tại hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Ñuble và Biobío.

Ít nhất 40 người chết sau tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

Ít nhất 40 người chết sau tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

20 Jan, 04:43 AM

Kinhtedothi - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau vụ va chạm nghiêm trọng giữa hai tàu cao tốc tại miền Nam Tây Ban Nha tối 19/1, đây được xem là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất của nước này trong hơn một thập kỷ. Vụ việc đã xảy ra gần thị trấn Adamuz, tỉnh Cordoba, khiến giao thông đường sắt khu vực Andalusia tê liệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ