Ông Putin ra sắc lệnh củng cố bản sắc Nga ở vùng sáp nhập từ Ukraine
Kinhtedothi - Văn bản có tiêu đề “Chiến lược chính sách quốc gia của Nga đến năm 2036” được ban hành dưới dạng sắc lệnh của tổng thống.
Theo một văn bản do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thành sắc lệnh và được công bố hôm 25/11, chính quyền Nga được yêu cầu cần củng cố ngôn ngữ và bản sắc Nga tại những khu vực của Ukraine đã được Moscow sáp nhập kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt khởi xướng vào năm 2022.
Văn bản có tiêu đề “Chiến lược chính sách quốc gia của Nga đến năm 2036” được ban hành dưới dạng sắc lệnh của tổng thống.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Mối liên hệ lâu dài giữa Nga và Ukraine, từ trước cả thời kỳ Liên Xô, đồng nghĩa với việc một bộ phận người Ukraine trước đây nói được cả hai thứ tiếng. Tuy nhiên, kể từ khi chiến dịch quân sự nổ ra, các khảo sát cho thấy việc sử dụng tiếng Nga đã suy giảm rõ rệt.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25/11 cho biết Kiev đã sẵn sàng thúc đẩy một kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu và tàn khốc nhất châu Âu kể từ Thế chiến II. Tuy nhiên, Ukraine lo ngại có thể bị buộc phải chấp nhận một thỏa thuận chủ yếu theo các điều kiện của Nga, bao gồm cả việc nhượng bộ thêm lãnh thổ.
Ông Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, tuyên bố mục tiêu là “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” nước này, đồng thời giải phóng những người nói tiếng Nga ở miền Đông khỏi điều mà Điện Kremlin gọi là sự phân biệt đối xử trắng trợn.
Trong vòng sáu tháng, các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia đã được sáp nhập vào Nga, dù Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn về mặt quân sự các khu vực này.
Văn bản, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1, cho biết việc giành quyền kiểm soát các vùng phía Đông đã “tạo điều kiện để khôi phục sự thống nhất của các vùng lãnh thổ lịch sử của nhà nước Nga”.
Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, điều cấp thiết là “thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường bản sắc công dân Nga tổng thể”, củng cố việc sử dụng tiếng Nga và chống lại “những nỗ lực của các quốc gia nước ngoài không thân thiện nhằm gây bất ổn quan hệ giữa các sắc tộc và tôn giáo, cũng như tạo ra sự chia rẽ trong xã hội”.
Sắc lệnh nêu rõ: “Kết quả thực hiện chiến lược này sẽ được đánh giá thông qua việc theo dõi các chỉ số mục tiêu vào năm 2036, trong đó mức độ bản sắc công dân Nga tổng thể (ý thức công dân) phải đạt không dưới 95%.”
Tiếng Ukraine đã là ngôn ngữ nhà nước duy nhất của Ukraine kể từ khi Liên Xô sụp đổ và đất nước giành độc lập năm 1991, song giới chức Kiev bác bỏ hoàn toàn quan điểm cho rằng người nói tiếng Nga bị phân biệt đối xử.

Ukraine đề xuất nội dung mới trong đàm phán với Mỹ và Nga
Kinhtedothi - Phát biểu trước các đối tác châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine muốn tham gia trực tiếp vào mọi quyết định an ninh và đang nỗ lực làm việc với Mỹ để làm rõ các điểm chưa thống nhất trong khuôn khổ đàm phán mới.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang ở thời khắc sống còn
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 cảnh báo đất nước đang bước vào “thời khắc sống còn”, sau vòng đàm phán mới nhất với Mỹ về bản đề xuất hòa bình do Washington thúc đẩy. Ông cho biết phái đoàn Ukraine đã kết thúc các cuộc thảo luận tại Geneva và sẽ báo cáo đầy đủ trước khi Kiev quyết định bước tiếp theo.

Điểm tin 24/11: Mỹ ra tuyên bố mới về hạn chót thỏa thuận hòa bình cho Ukraine
Kinhtedothi - Mỹ ra tuyên bố mới về hạn chót thỏa thuận hòa bình Ukraine; Hamas kêu gọi thiết lập cơ chế giám sát thực thi lệnh ngừng bắn tại Gaza; Canada và Ấn Độ nối lại đàm phán thương mại sau 2 năm căng thẳng ngoại giao; Loạt hãng ngừng chuyến bay đến Venezuela sau cảnh báo của Mỹ; G20 tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương; Đức tiến hành cải cách sâu rộng nhằm xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu; Nga có đủ năng lực tự cung cấp đất hiếm cho ngành robot công nghiệp đến năm 2030.






