Ông Putin nói về "tình trạng" quyền lực của ông Zelensky

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga đề nghị nên tiến hành phân tích pháp lý sâu sắc về tình hình của ông Zelensky và nhấn mạnh rằng không có điều khoản nào trong hiến pháp Ukraine đề cập đến việc mở rộng quyền lực của tổng thống.

Cơ quan hợp pháp duy nhất ở Ukraine hiện nay là quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sau khi nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia chính thức của ông Volodymyr Zelensky hết hạn vào tuần trước, RT dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng khu vực Uzbekistan và Nga tại Tashkent, Uzbekistan. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng khu vực Uzbekistan và Nga tại Tashkent, Uzbekistan. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới Uzbekistan, ông Putin đề nghị nên tiến hành phân tích pháp lý sâu sắc về tình hình của ông Zelensky và nhấn mạnh rằng không có điều khoản nào trong hiến pháp Ukraine đề cập đến việc mở rộng quyền lực của tổng thống.

Ông Zelensky lập luận rằng nhiệm kỳ lãnh đạo Ukraine của mình được gia hạn do đất nước hiện đang trong tình trạng thiết quân luật và không thể tổ chức bầu cử tổng thống trong thời chiến.

Trong khi đó, ông Putin lưu ý rằng hiến pháp Ukraine không đề cập đến việc đình chỉ bầu cử tổng thống và quy định điều khoản về dừng tổ chức bầu cử quốc hội, nghĩa là chỉ có nhiệm kỳ của Verkhovna Rada, cơ quan lập pháp quốc gia, mới có thể được kéo dài trong những trường hợp như vậy.

Ông Putin thừa nhận luật huy động của Ukraine có quy định cụ thể rằng không được tổ chức bầu cử tổng thống trong thời chiến, nhưng nhấn mạnh rằng luật này không nói gì về việc kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống.

Trích dẫn Điều 111 của Hiến pháp Ukraine, ông Putin cho rằng quyền lực tối cao của tổng thống nên được chuyển giao cho Chủ tịch Quốc hội và quyền lực hợp pháp duy nhất ở nước này hiện thuộc về cơ quan lập pháp.

Tổng thống Nga Putin đề nghị rằng trong thời gian tới, “các đại diện của nhánh hành pháp” hiện tại sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng một chính phủ mới không chịu trách nhiệm về những quyết định tương tự. 

Trước đó, ông Putin nhắc lại rằng Nga vẫn sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán “theo lẽ thường” với Ukraine để chấm dứt tình trạng thù địch đang diễn ra, nhưng đặt câu hỏi rằng Moscow sẽ phải đàm phán với ai vì tính hợp pháp của vị trí tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn.

Tổng thống Nga đã bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào có thể có của phương Tây nhằm tạo uy tín cho vị thế của ông Zelensky trong “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” sắp tới ở Thụy Sĩ là “vô nghĩa”, và nhấn mạnh rằng hiện tại hệ thống pháp luật, quốc hội và tòa án hiến pháp của Ukraine mới quyết định người có trách nhiệm là lãnh đạo hợp pháp của đất nước.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/5 nêu ra vấn đề những nước phương Tây ủng hộ Kiev cần hiểu rằng các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng vũ khí mà họ cung cấp sẽ thể hiện sự leo thang xung đột và dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Putin đề cập đến các yêu cầu gần đây của Ukraine đối với NATO về việc cho phép sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cũng như những bình luận của người đứng đầu khối do Mỹ dẫn đầu, Jens Stoltenberg. 

Sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ông chủ Điện Kremlin cảnh báo đồng thời đề cập đến các cuộc tấn công chính xác tầm xa cần có thiết bị trinh sát không gian - điều mà Kiev không có, nhưng Mỹ thì có - và việc nhắm mục tiêu này đã được thực hiện bởi "các chuyên gia có trình độ cao" từ phương Tây mà không có sự tham gia của Ukraine.