Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Trung Quốc

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 của ông Tập Cận Bình sẽ kéo dài đến tháng 3/2028.

Ông Tập Cận Bình đã được bầu làm tổng bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 20 tại phiên họp toàn thể đầu tiên của ủy ban được tổ chức hôm 23/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Phiên họp do ông Tập chủ trì có 203 thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 và 168 thành viên dự khuyết.

Ông Tập cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương CPC tại kỳ họp.

Nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 của ông Tập Cận Bình sẽ kéo dài đến tháng 3/2028 (đối với nhiệm kỳ chủ tịch nước, còn nhiệm kỳ Tổng bí thư sẽ kết thúc vào năm 2027). Ông Tập Cận Bình sẽ 74 tuổi khi Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 21.

Năm 1974 tại làng Lương Gia Hà, tỉnh Thiểm Tây, ông Tập gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1975, ông được nhận vào Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, ông lần đầu tiên làm việc tại văn phòng chung của Quân ủy Trung ương trước khi chuyển đến tỉnh Hà Bắc vào năm 1982.

Năm 2007, ông Tập trở lại Bắc Kinh, trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và sau đó trở thành Phó chủ tịch nước. Ông giám sát các lĩnh vực bao gồm xây dựng Đảng, công tác tổ chức, các vấn đề Hong Kong và Macao, và chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Ở tuổi 59, ông được bầu làm Tổng Bí thư vào tháng 11/2012. Năm 2021 là năm thứ 9 của chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi, săn cáo” mang dấu ấn của ông Tập. Hơn 20 quan chức cấp cao và giám đốc điều hành trong lĩnh vực tài chính đã bị trừng phạt hoặc bị điều tra trong năm 2021.

Bảy Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, Lý Hi và Đinh Tiết Tường,  theo Xinhua. 

Theo Tân Hoa Xã, các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới của Trung Quốc đã có cuộc gặp gỡ với giới truyền thông trong và ngoài nước vào 12 giờ trưa nay (giờ Bắc Kinh) tại Đại lễ đường Nhân dân.

Ông Vương Hỗ Ninh (67 tuổi) - nhà lý luận chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và ông Triệu Lạc Tế (65 tuổi) - Ủy viên Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, ông Lý Cường - Bí thư Thượng Hải là 3 thành viên được bầu lại vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20.

Những người khác cũng được chọn vào hàng ngũ này bao gồm ông Thái Kỳ (Bí thư Thành ủy Bắc Kinh); ông Đinh Tiết Tường (Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương ĐCSTQ); ông Lý Hi (Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ và đương kim Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông).

Những quan chức này đã được ông Tập giới thiệu trước báo giới tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào sáng 23/10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần