Ông Tất Thành Cang kháng cáo kêu oan

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, kháng cáo kêu oan. Còn có Tề Trí Dũng cùng 9 bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ mức án.

10 bị cáo xin giảm nhẹ án và sửa tội danh

Sau khi TAND TP Hồ Chí Minh xét xử và tuyên phạt vào ngày 8/1, đối với 20 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC - 100% vốn của Nhà nước). Bị cáo Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh), kháng cáo kêu oan và cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt quá nặng.

Bị cáo Tề Trí Dũng (bìa trái) bị tòa sơ thẩm tuyên 20 năm tù với 2 tội danh. Kế bên là bị cáo Tất Thành Cang bị phạt 10 năm tù.
Bị cáo Tề Trí Dũng (bìa trái) bị tòa sơ thẩm tuyên 20 năm tù với 2 tội danh. Kế bên là bị cáo Tất Thành Cang bị phạt 10 năm tù.

Đối với các bị cáo: Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT SADECO); Hồ Thị Thanh Phúc (Nguyên Tổng Giám đốc SADECO); Phạm Văn Thông (SN 1960, nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy); Huỳnh Phước Long (SN 1967, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư và Kinh doanh vốn Văn phòng Thành ủy), Trần Công Thiện (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (SN 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC), Vũ Xuân Đức (SN 1973, nguyên thành viên HĐTV IPC) và Đỗ Công Hiệp (SN 1973, nguyên Kế toán trưởng SADECO) cùng kháng cáo xin giảm nhẹ mức án.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1957, nguyên Chủ tịch HĐTV IPC, đại diện vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO) kháng cáo với nội dung xem xét lại tội danh và mức án. Còn bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (SN 1986, nguyên thành viên HĐTV IPC) xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Trước đó, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, đến chiều ngày 8/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Tất Thành Cang được xác định khi còn đương chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, là người phụ trách phụ trách trực tiếp Văn phòng Thành ủy, là chủ sở hữu vốn Thành ủy tại IPC, đã cùng Tề Trí Dũng và các đồng phạm mắc nhiều sai phạm trong suốt quá trình chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của SADECO với giá 40.000 đồng/cổ phần cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Thất thoát hơn 669,6 tỷ đồng

Theo quy định khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần, vốn Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại SADECO phải được đấu giá, nhưng các bị cáo đã không thực hiện đấu giá, đã gây thiệt hại hơn 1.103 tỷ đồng cho SADECO, gây thất thoát hơn 669,6 tỷ đồng của Nhà nước (UBND TP Hồ Chí Minh 485.381.160.000 đồng, tương đương 44% vốn; Thành ủy TP Hồ Chí Minh 184.224.213.000 đồng, tương đương 16,7% vốn), các cổ đông khác 433.533.627.000 đồng.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Tất Thành Cang giữ vai trò đứng đầu vụ án. Bị cáo Tề Trí Dũng giữ vai trò chủ mưu, xuyên suốt quá trình xảy ra vụ án nên bị xử phạt 20 năm tù, trong đó tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” bị xử 11 năm, tội “Tham ô tài sản” bị tuyên 9 năm tù.

Các bị cáo cùng tội danh với bị cáo Tất Thành Cang, lần lượt bị tuyên án, gồm: Phạm Văn Thông bị tuyên 6 năm tù, Vũ Xuân Đức và Nguyễn Trường Bảo Khánh mỗi người lĩnh 3 năm tù, Nguyễn Hữu Thành (SN 1953, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim, thành viên HĐQT SADECO) 5 năm tù, Lê Hoàng Minh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐTV IPC) 4 năm tù.

Các bị cáo bị xử 3 năm tù, nhưng được hưởng án treo, gồm: Trần Mạnh Khôi (SN 1989), Đoàn Minh Lý (SN 1976, cả hai đại diện vốn IPC tại SADECO), Lâm Văn Tuấn (SN 1965, nguyên thành viên Ban Kiểm soát SADECO), Phùng Đức Trí (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC).

Bị cáo Đoàn Thị Minh Trang (SN 1986, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC) và Lương Trí Cường (SN 1987, nguyên chuyên viên Phòng tài chính - Kế hoạch IPC), mỗi bị cáo lĩnh 2 năm tù treo.

Đối với nhóm bị cáo cùng bị tuyên án 2 tội danh như Tề Trí Dũng, gồm: Hồ Thị Thanh Phúc 16 năm tù, trong đó 9 năm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Công Hiệp 10 năm tù; Trần Công Thiện 13 năm; Huỳnh Phước Long 12 năm; Trần Đăng Linh 8 năm tù; Phạm Xuân Trung (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC) 6 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Minh bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”.

Về phía bị hại là SADECO cũng kháng cáo với nội dung buộc bị cáo Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và các đồng phạm phải bồi thường 2,8 tỷ đồng; hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 ngày 7/12/2017 của SADECO (tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 260 tỷ) và cấp lại giấy mới với số vốn điều lệ là 170 tỷ.

 

Đã thu hồi tài sản bị thất thoát, tham ô

Sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đã thanh lý hợp đồng, trả lại 9 triệu cổ phần đã mua của SADECO. Do đó, việc thu hồi tài sản thất thoát, thiệt hại hơn 1.103 tỷ đồng đã hoàn tất.

Ngày 4/12/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim điều chỉnh hợp đồng, trả lại cho SADECO hơn 32 tỷ đồng, là tiền lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng do Nguyễn Kim thanh toán trong việc mua cổ phần của SADECO mà SADECO đã chuyển trả cho Nguyễn Kim khi hai bên hủy hợp đồng, trả lại cổ phần.

Đối với các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” trong việc nhận tiền thù lao, quỹ khen thưởng…, của SADECO từ ngày 16/8/2018 đến ngày 24/12/2018. Sau đó, cũng đã nộp lại cho SADECO tổng cộng 6.856.717.812 đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần