Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump dọa đánh thuế 25% iPhone sản xuất ngoài Mỹ, Apple "đứng ngồi không yên"

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cảnh báo sẽ áp thuế 25% đối với mọi mẫu iPhone không được sản xuất trong nước, tạo áp lực lớn buộc Apple phải cân nhắc đưa dây chuyền trị giá hàng tỷ USD hồi hương.

Công nhân làm việc trong dây chuyền lắp ráp tại nhà máy của Apple ở thành phố Austin. Ảnh: Apple Newsroom

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết đã trực tiếp yêu cầu Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, đảm bảo rằng những chiếc iPhone bán ra tại Mỹ phải được lắp ráp ngay trên lãnh thổ nước này. Ông cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế tương tự đối với các hãng điện thoại khác như Samsung nếu không chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ.

Hiện Mỹ chưa có nhà máy sản xuất smartphone hoàn chỉnh nào. Trong khi đó, Apple tiêu thụ hơn 60 triệu iPhone mỗi năm tại thị trường nội địa. Nếu thuế 25% được áp dụng, giá bán có thể tăng thêm hàng trăm USD mỗi thiết bị, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền người tiêu dùng Mỹ.

Vào tháng 2 năm nay, Apple công bố khoản đầu tư 500 tỷ USD trong vòng 4 năm cho 9 bang của Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này không bao gồm việc sản xuất iPhone. Ngược lại, công ty đang tăng tốc mở rộng sản xuất tại Ấn Độ, với mục tiêu cung ứng phần lớn iPhone cho thị trường Mỹ từ quốc gia Nam Á trước cuối năm 2026.

Chuyên gia phân tích Gil Luria từ công ty D.A. Davidson nhận định việc dịch chuyển chuỗi cung ứng về Mỹ trong ngắn hạn là cực kỳ khó khăn. Ông cho rằng Apple sẽ phải xây dựng gần như toàn bộ hạ tầng từ đầu, trong khi chi phí lao động, mạng lưới đối tác và năng lực sản xuất tại Mỹ hiện đều chưa sẵn sàng cho một kế hoạch lớn như vậy.

Giới quan sát cho rằng phát biểu của ông Trump là một phần trong chiến lược thương mại cứng rắn, nhằm gây sức ép lên các doanh nghiệp công nghệ lớn và tăng đòn bẩy đàm phán với các đối tác nước ngoài. Trước đó cùng ngày, ông cũng tuyên bố sẵn sàng duy trì mức thuế 50% với hàng hóa châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận thương mại mới.

Ông Trump đặt nghi vấn thời điểm ông Biden bị ung thư

Ông Trump đặt nghi vấn thời điểm ông Biden bị ung thư

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Harvard bị cắt quyền bảo trợ thị thực, 7.000 sinh viên quốc tế có thể bị trục xuất

Harvard bị cắt quyền bảo trợ thị thực, 7.000 sinh viên quốc tế có thể bị trục xuất

23 May, 03:27 PM

Kinhtedothi - Việc chính quyền Mỹ thu hồi quyền truy cập hệ thống SEVIS của Đại học Harvard đồng nghĩa với việc trường không còn đủ điều kiện bảo trợ thị thực cho sinh viên quốc tế. Dù vẫn đang theo học và có thị thực còn hiệu lực, hàng nghìn sinh viên có thể rơi vào tình trạng cư trú không hợp pháp nếu hồ sơ không được cập nhật đúng quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ