Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump phát biểu gây sốc về khoản viện trợ dành cho Ukraine

Kinhtedothi - Mỹ sẽ thu hồi số tiền đã chi cho viện trợ quân sự và tài chính dành cho Kiev thông qua một thỏa thuận khoáng sản sắp tới với Ukraine - Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Tư trước cuộc họp nội các.

Ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Washington vào thứ Sáu để ký kết thỏa thuận này.

Ban đầu, ông Trump yêu cầu Ukraine bồi thường bằng tài nguyên thiên nhiên với giá trị lên đến 500 tỷ USD để đổi lấy khoản viện trợ mà Mỹ đã cung cấp. Sau đó, Washington đề xuất một thỏa thuận cho phép Mỹ có quyền tiếp cận rộng rãi vào trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của Ukraine như một hình thức bồi thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Phát biểu trước báo giới vào thứ Tư, ông Trump xác nhận ông Zelensky sẽ đến vào thứ Sáu. Hai bên dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận, trong đó bao gồm quyền khai thác trữ lượng kim loại đất hiếm của Ukraine cùng nhiều loại tài nguyên khác.

Ông Trump cũng tiết lộ Mỹ đã chi tổng cộng 350 tỷ USD dưới nhiều hình thức viện trợ cho Kiev. Ông tuyên bố: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận giúp đất nước thu hồi số tiền đó, đồng thời mang lại lợi ích tài chính lớn trong tương lai". Ông Trump khẳng định người dân Mỹ không nên phải gánh khoản chi phí này.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể nội dung của thỏa thuận.

Cùng ngày, ông Zelensky xác nhận với báo giới về việc Ukraine và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận "khung" về tài nguyên khoáng sản. Ông nhấn mạnh văn kiện này không đề cập đến khoản nợ 350 tỷ USD hay 100 tỷ USD mà Ukraine được cho là đang nợ Mỹ. Ông Zelensky cũng phủ nhận thông tin cho rằng Kiev có nghĩa vụ bồi thường chi phí viện trợ của Mỹ theo tỷ lệ "2 đổi 1".

Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal, chính phủ nước này đã phê duyệt thỏa thuận vào thứ Tư, xem đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược giành chiến thắng của Ukraine. Các hãng truyền thông Ukraine như: Strana.ua và Evropeiskaya Pravda đã công bố nội dung được cho là của bản thỏa thuận.

Theo đó, Ukraine và Mỹ sẽ thành lập một quỹ chung, trong đó 50% tổng doanh thu từ khai thác tài nguyên thiên nhiên trong tương lai của Ukraine sẽ được chuyển vào quỹ này. Các doanh nghiệp hiện có sẽ không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận. Số tiền tích lũy có thể được đầu tư vào nền kinh tế Ukraine ít nhất một lần mỗi năm. Đổi lại, Mỹ sẽ cam kết hỗ trợ tài chính dài hạn để giúp Ukraine ổn định và phát triển thịnh vượng.

Tuy nhiên, thỏa thuận không bao gồm bất kỳ cam kết đảm bảo an ninh nào từ Mỹ cho Ukraine. Thay vào đó, Washington chỉ cam kết hỗ trợ Kiev trong nỗ lực tìm kiếm bảo đảm an ninh trong tương lai.

Báo Strana.ua nhận định bản thỏa thuận còn khá mơ hồ và chứa nhiều kẽ hở, có thể bị cả hai bên lợi dụng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 12/12: Ông Trump muốn lập liên minh mới thay thế G7?

Điểm tin 12/12: Ông Trump muốn lập liên minh mới thay thế G7?

12 Dec, 11:06 AM

Kinhtedothi - Thái Lan giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử sớm; Thủ tướng Bulgaria từ chức giữa làn song biểu tình; Tạp chí TIME vinh danh "các kiến trúc sư AI" là Nhân vật của năm 2025; Ông Trump muốn lập liên minh mới thay thế G7; Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt mới nhắm vào Venezuela;... 

OpenAI và Microsoft bị cáo buộc liên quan việc kích động người dùng giết người và tự sát

OpenAI và Microsoft bị cáo buộc liên quan việc kích động người dùng giết người và tự sát

12 Dec, 07:15 AM

Kinhtedothi - OpenAI và nhà đầu tư lớn nhất là Microsoft bị kiện tại tòa án bang California, Mỹ, sau cáo buộc chatbot ChatGPT khuyến khích một người đàn ông mắc bệnh tâm thần sát hại mẹ ruột rồi tự sát. Vụ kiện do gia đình nạn nhân nộp đơn và được đánh giá là trường hợp đầu tiên liên kết một công cụ AI với hành vi giết người.

Nga "nói gắt" vụ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Venezuela

Nga "nói gắt" vụ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Venezuela

12 Dec, 06:45 AM

Kinhtedothi - Chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai lực lượng hải quân được mô tả là lớn nhất tại Caribe kể từ  năm 1962, với lý do nhằm trấn áp các đối tượng mà ông Trump gọi là “khủng bố ma túy”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ