Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump rời hội nghị G7 vì lý do "lớn hơn thỏa thuận ngừng bắn Israel-Iran"

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lý do ông rời hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc nhóm G7 sớm không liên quan đến việc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Iran, mà là một vấn đề "lớn hơn nhiều".

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một trên đường về Mỹ hôm 16/6, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông không tìm kiếm một thỏa thuận tạm ngừng chiến sự, mà mong muốn "một kết thúc thực sự" cho xung đột Israel-Iran.

"Chúng tôi không tìm kiếm ngừng bắn. Tôi muốn một kết thúc thực sự, không phải tạm dừng", ông Trump nói trước các phóng viên, đồng thời gợi ý rằng Iran có thể “hoàn toàn từ bỏ” chương trình hạt nhân như một phần của giải pháp này.

Tuy nhiên, người đứng đầu nước Mỹ thẳng thắn thừa nhận: “Hiện tại tôi không quá hứng thú với việc đàm phán”. Dù vậy, ông vẫn để ngỏ khả năng cử Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hoặc Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff đến gặp giới chức Iran, tùy thuộc vào tình hình sau khi trở về Nhà Trắng.

Tổng thống Trump đồng thời cảnh báo Iran không được tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông, khi nhấn mạnh: "Nếu họ động vào quân đội của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả đũa cứng rắn". 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước G7 ở Canada. Ảnh: EPA-EFE/LUDOVIC MARIN

Trước đó, Tổng thống Trump bất ngờ có động thái rời cuộc họp thượng đỉnh của nhóm các nước G7 sớm hơn thời gian dự kiến. Lý giải cho điều này, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích ông Trump muốn dành thời gian “xử lý nhiều vấn đề quan trọng” liên quan đến tình hình khu vực Trung Đông.

Trước khi rời Canada, nhà lãnh đạo 79 tuổi khẳng định với các phóng viên rằng Iran “muốn đạt được một thỏa thuận” và ngay sau khi ông rời hội nghị, “một điều gì đó sẽ được thực hiện”. Tuy nhiên, ông nhanh chóng bác bỏ các báo cáo về việc liên lạc với Tehran để tiến hành “đàm phán hòa bình”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi chưa hề liên lạc với Iran về các cuộc đàm phán hòa bình dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu họ muốn nói chuyện, họ biết cách liên hệ với tôi. Họ lẽ ra nên chấp nhận thỏa thuận đã được đưa ra trước đó”. Lời khẳng định này ám chỉ một đề xuất mà ông Trump cho rằng Iran đã từ chối, dẫn đến tình trạng bế tắc hiện nay.

Bên cạnh đó, vị tổng thống Mỹ còn gây chú ý trên Truth Social khi đăng bài viết kêu gọi người dân Iran "lập tức sơ tán" khỏi thủ đô Tehran, đồng thời khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù cho biết không có mối đe dọa cụ thể nào, ông lý giải việc sơ tán là cần thiết để đảm bảo an toàn đối với người dân.

ĐỌC NGAY: Ông Trump rời hội nghị G7 sớm, không ký Tuyên bố chung về xung đột Israel-Iran

Sự rời đi đột ngột của Tổng thống Trump khỏi hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 cũng gây chú ý khi ông ban đầu từ chối ký vào tuyên bố chung của các lãnh đạo nhóm, bao gồm lời kêu gọi giảm leo thang xung đột Israel-Iran. Song theo thông tin mới nhất từ báo New York Times, tổng thống Mỹ đã đồng ý ký kết sau một số sửa đổi trong dự thảo.

Tuyên bố cuối cùng của G7 khẳng định cam kết “hòa bình và ổn định ở Trung Đông”, công nhận quyền tự vệ của Israel, đồng thời nhấn mạnh Iran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Tuyên bố cũng kêu gọi một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, bao gồm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza (Palestine).

Xung đột Israel-Iran, vốn bùng phát sau các cuộc không kích của Israel vào Iran với cáo buộc Tehran bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, đến nay đã khiến hơn 200 người thiệt mạng ở Iran và hơn 20 người thiệt mạng ở Israel, theo báo cáo từ các cơ quan chức năng hai nước.

Iran kiên quyết phủ nhận các cáo buộc về chương trình hạt nhân, gọi đây là cái cớ để Israel tấn công. Tuy nhiên, Tehran vẫn phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nếu nhà nước Do Thái chấm dứt leo thang xung đột. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Amazon sẽ cắt giảm hàng loạt nhân sự do tác động từ AI

Amazon sẽ cắt giảm hàng loạt nhân sự do tác động từ AI

18 Jun, 08:27 AM

Kinhtedothi - Amazon, gã khổng lồ bán lẻ và công nghệ, đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi Tổng Giám đốc Andy Jassy công bố kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động trong tương lai do sự gia tăng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Quốc tế kêu gọi minh bạch nguồn tiền bảo vệ đại dương

Quốc tế kêu gọi minh bạch nguồn tiền bảo vệ đại dương

17 Jun, 08:20 AM

Kinhtedothi - Hội nghị Liên Hợp Quốc về đại dương tại Pháp huy động được khoảng 10 tỷ USD cam kết tài chính, nhưng vẫn còn cách xa so với nhu cầu đầu tư 175 tỷ USD mỗi năm để bảo vệ hệ sinh thái biển toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư cho biết họ cần chính sách minh bạch và dữ liệu đầy đủ hơn để có thể mở rộng quy mô tài trợ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ