Ông Trump sẵn sàng siết chặt trừng phạt Nga sau đợt không kích lớn chưa từng có vào Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nền kinh tế Nga, sau khi Moscow thực hiện đợt không kích quy mô lớn nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước xảy ra cho đến nay.
Phát biểu với phóng viên tại Căn cứ quân sự liên hợp St Andrews, bang Maryland ngày 7/9, Tổng thống Trump cho biết ông không hài lòng trước những diễn biến vừa xảy ra tại Ukraine, gọi đây là “sự lãng phí khủng khiếp của nhân loại”.
Vị tổng thống 79 tuổi đồng thời xác nhận Mỹ sẵn sàng triển khai “giai đoạn hai” của các biện pháp trừng phạt đối với Nga, dù chưa tiết lộ chi tiết.
Ngoài ra, ông Trump thông báo rằng một số lãnh đạo châu Âu sẽ đến Washington DC vào đầu tuần này với tư cách cá nhân để thảo luận về các giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, tuy nhiên ông không nêu rõ danh tính những người tham dự.
Ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ ý định sớm liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thúc đẩy đối thoại.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, trong chương trình Meet the Press (Gặp gỡ báo giới) của đài NBC, đã mô tả xung đột quân sự hiện nay như một cuộc chạy đua giữa sức chịu đựng của quân đội Ukraine và khả năng duy trì kinh tế của Nga.
Ông cũng nhấn mạnh nếu Mỹ và châu Âu cùng tăng cường các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm thuế thứ cấp nhắm vào các quốc gia mua dầu Nga, nền kinh tế nước này có thể bị đẩy đến bờ vực khủng hoảng. và điều đó sẽ đưa Tổng thống Putin đến bàn đàm phán nhanh chóng hơn.
 
Một khu dân cư ở Kiev bị phương tiện bay không người lái của Nga tấn công vào đêm ngày 7/9. Ảnh:Olena Zashko/The Kyiv Independent
Trước đó, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine vào đêm ngày 6/9, rạng sáng 7/9, được ghi nhận là đợt không kích lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng nổ vào tháng 3/2022.
Theo thông báo từ lực lượng Không quân Ukraine, Nga đã phóng ít nhất 810 phương tiện bay không người lái (UAV) và 13 tên lửa nhắm vào 37 địa điểm trên khắp Ukraine, bao gồm cả Thủ đô Kiev.
Vụ tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng tại Kiev, Zaporizhzhia, Kryvyi Rih, Odesa, Sumy và Chernihiv.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án mạnh mẽ vụ tấn công, và kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), có phản ứng mạnh mẽ và tức thì trước hành động này.
Giới chức Kiev còn cáo buộc Nga tấn công UAV vào một tòa nhà chính phủ quan trọng tại trung tâm thủ đô Ukraine, làm hư hại mái nhà và các tầng trên, gây ra hỏa hoạn.
Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc trên, nhấn mạnh lực lượng nước này chỉ tấn công tầm xa vào các cơ sở lắp ráp thiết bị bay không người lái của Ukraine cũng như một doanh nghiệp công nghiệp ở Kiev, không nhằm vào tòa nhà nào khác.
Moscow cũng cáo buộc Ukraine triển khai hệ thống phòng không trong khu dân cư, và cho rằng nếu Kiev từ bỏ cách làm này thì có thể ngăn được thương vong.
ĐỌC NGAY: 26 nước cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến sự
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên án vụ tấn công, đồng thời khẳng định: "Châu Âu luôn ủng hộ Ukraine, và sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Chúng tôi đang củng cố lực lượng vũ trang Ukraine, xây dựng các bảo đảm an ninh lâu dài, và thắt chặt các biện pháp trừng phạt để gia tăng áp lực lên Nga".
Liên Hợp Quốc, thông qua điều phối viên nhân đạo Matthias Schmale, đã huy động hỗ trợ khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng ở Ukraine.
Trong bối cảnh chiến sự leo thang, phía Ukraine cũng không khoan nhượng. Quân đội nước này tuyên bố đã tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba ở vùng Bryansk của Nga, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đây là một phần trong chiến lược nhằm vào ngành năng lượng, nguồn lực kinh tế chính của Nga, vốn hỗ trợ cho tiền tuyến.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng thông báo đang lên kế hoạch cho một cuộc họp mới với các đồng minh để thảo luận về việc tăng cường phòng không và hỗ trợ Kiev thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Thông điệp cứng rắn của ông Putin về đảm bảo an ninh cho Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, việc triển khai lực lượng quốc tế tại Ukraine là không cần thiết nếu Moscow và Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

26 nước cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến sự
Kinhtedothi - Trong một động thái thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm bảo vệ an ninh cho Ukraine, 26 quốc gia đã chính thức cam kết triển khai lực lượng hoặc hỗ trợ trang thiết bị quân sự cho nước này sau khi chấm dứt xung đột với Nga.

Ông Putin bất ngờ nói về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky tại Moscow, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và đem lại kết quả cụ thể.






