Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 lần đầu thừa nhận người dân trong nước đang chịu một phần ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mà chính quyền ông áp dụng, sau nhiều tuần khẳng định các quốc gia khác mới là bên phải “trả giá”.
Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn gần đây cùng Fox News. Ảnh: The White House
Phát biểu với các phóng viên tại Washington, ông Trump cho rằng “một số người có thể đang phải trả gì đó”, nhưng khẳng định các mức thuế này là “công cụ mạnh mẽ” giúp Mỹ thu về hàng trăm tỷ USD từ các đối tác thương mại. “Chúng ta đang thắng. Nền kinh tế Mỹ tốt hơn bao giờ hết, và các công ty đang quay lại sản xuất trong nước,” ông nói.
Các chuyên gia cho rằng phát biểu này đánh dấu lần đầu Tổng thống Trump công khai thừa nhận tác động của thuế quan tới người tiêu dùng trong nước, sau nhiều tháng khẳng định các quốc gia khác mới là bên chịu thiệt. Theo báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, chi phí nhập khẩu trung bình đã tăng khoảng 4% kể từ khi chính sách thuế mở rộng được thực thi, kéo theo giá bán lẻ của nhiều mặt hàng tăng 1,5–2%.
Nhiều doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ và sản xuất ô tô, cảnh báo việc kéo dài các mức thuế có thể làm suy giảm sức cạnh tranh và đẩy giá thành lên cao hơn trong quý tới. Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn duy trì quan điểm rằng chính sách này nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa và giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ châu Á.
Các nhà phân tích nhận định việc ông Trump điều chỉnh lập trường cho thấy chính quyền đang chịu sức ép ngày càng lớn từ cử tri trước tình hình lạm phát kéo dài. Tuy nhiên, ông vẫn bảo vệ chính sách thuế quan như “trụ cột của sức mạnh kinh tế Mỹ” và tuyên bố “sẽ không thay đổi hướng đi” trong thời gian tới.
Kinhtedothi - Số phận các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang nằm trong tay Tòa án Tối cao Mỹ, cơ quan sẽ quyết định liệu ông có được phép sử dụng một đạo luật khẩn cấp, vốn chưa từng được áp dụng trước đây, để áp đặt thuế nhập khẩu hay không.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ cho rằng quốc gia này cần nối lại các thử nghiệm kỹ thuật để bảo đảm kho vũ khí luôn trong trạng thái sẵn sàng, khẳng định việc kiểm tra định kỳ là cần thiết cho an ninh quốc gia.
Kinhtedothi - Mỹ lên tiếng việc châu Âu đưa quân đến Greenland: Lãnh đạo đối lập Venezuela "trao" huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump; Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền lực tại Gaza cho ủy ban kỹ trị Palestine; Australia chặn hơn 4,7 triệu tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi; Philippines nới lỏng chính sách thị thực nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc.
Kinhtedothi - Chính phủ Tây Ban Nha vừa công bố kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư quốc gia do Nhà nước sở hữu, nhằm duy trì động lực kích thích kinh tế khi các gói hỗ trợ phục hồi của Liên minh châu Âu dự kiến kết thúc sau năm 2026. Động thái này được coi là bước đi chiến lược để tránh “khoảng trống chính sách” trong giai đoạn hậu phục hồi.
Kinhtedothi - Hai tập đoàn xuất bản lớn tại Mỹ đang tìm cách tham gia một vụ kiện tập thể nhằm vào Google, cáo buộc tập đoàn công nghệ này sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo. Động thái này có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro pháp lý và mức bồi thường mà Google phải đối mặt.
Kinhtedothi - Chưa đến 20% người Mỹ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, trong khi đa số cho rằng việc Mỹ sử dụng biện pháp quân sự để tiếp quản hòn đảo này là “ý tưởng không hay”.