Ông Trump xác nhận Mỹ đã không kích ba địa điểm hạt nhân của Iran
Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết quân đội Mỹ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, gồm Fordow, Natanz và Esfahan.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết quân đội Mỹ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, gồm Fordow, Natanz và Esfahan.
Ông khẳng định toàn bộ máy bay tham gia đã rời không phận Iran an toàn, với tải trọng bom lớn nhất được thả xuống Fordow - cơ sở vốn được coi là điểm trọng yếu và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Quyết định này đánh dấu bước leo thang mới khi Mỹ trực tiếp tham gia chiến dịch của Israel, vốn đã mở màn hơn một tuần trước nhằm làm suy yếu năng lực phòng không và tên lửa của Tehran. Các quan chức Mỹ và Israel cho rằng chỉ máy bay ném bom B-2 của Mỹ, mang theo bom xuyên boongke GBU-57 nặng 30.000 pound, mới có khả năng phá hủy các hầm ngầm sâu dưới lòng đất.
Theo ông Trump, cuộc không kích được thực hiện nhằm ngăn Iran sở hữu năng lực hạt nhân, trong bối cảnh Tehran nhiều lần cảnh báo sẽ trả đũa, làm gia tăng nguy cơ bùng phát xung đột khu vực.

Quân đội Israel đang tiến hành tập trận. Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Israel
Quyết định can thiệp quân sự cũng được coi là bước đi mạo hiểm đối với ông Trump, người từng giành Nhà Trắng với cam kết không để Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến tốn kém ở nước ngoài. Thượng nghị sĩ John Fetterman, đảng Dân chủ bang Pennsylvania, bày tỏ ủng hộ quyết định không kích, nhấn mạnh lập trường cần ngăn chặn Iran phát triển khả năng hạt nhân và ghi nhận nỗ lực của quân đội Mỹ.
Ông Trump dự kiến phát biểu tại Nhà Trắng vào 10 giờ tối giờ địa phương để thông tin chi tiết về chiến dịch vừa thực hiện.
Trước đó, Israel đã bày tỏ lo ngại về mốc thời gian hai tuần mà ông Trump đưa ra cho Iran tự tháo dỡ các cơ sở hạt nhân. Một cuộc điện đàm căng thẳng giữa lãnh đạo hai bên đã diễn ra, khi Tel Aviv nhấn mạnh thời gian chờ đợi sẽ làm mất lợi thế bất ngờ.
Bất chấp cảnh báo từ Phó Tổng thống JD Vance về rủi ro kéo Mỹ vào xung đột, ông Trump vẫn quyết định bật đèn xanh cho không kích phối hợp cùng Israel.
Đọc thêm: Ấn Độ hút vốn khủng từ các tập đoàn giao dịch toàn cầu
Trong khi đó, hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt tại Tehran và Tabriz. Truyền thông Iran cho biết tiếng nổ vang lên ở nhiều nơi, phòng không đã đánh chặn các mục tiêu nghi là tên lửa và máy bay đối phương. Bộ Y tế Iran báo cáo hơn 430 người thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương từ khi xung đột leo thang.
Hàng chục công dân Mỹ đã được sơ tán khỏi Israel trên các chuyến bay đặc biệt sang Athens, Hy Lạp, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng.
Dù đã thực hiện cuộc tấn công, ông Trump vẫn tuyên bố sẵn sàng theo đuổi giải pháp ngoại giao nếu Tehran chịu nhượng bộ rõ ràng.

Israel hứng mưa tên lửa đạn đạo, Iran cảnh báo nóng về lệnh ngừng bắn
Kinhtedothi - Ngày 21/6, Iran đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 cùng với tên lửa dẫn đường chính xác tấn công các cơ sở quân sự của quân đội Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện cùng với cam kết từ phía Israel rằng sẽ không tái diễn hành động quân sự là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại.

Podcast quốc tế: xung đột Israel-Iran chưa thể “đốt nóng” thị trường dầu
Kinhtedothi - Dù xung đột giữa Israel và Iran đang leo thang và từng khiến giá dầu bật tăng mạnh trong ngắn hạn, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn giữ tâm lý ổn định. Giá dầu thế giới hiện dao động quanh mốc 78 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh thiết lập vào năm 2022.

Việt Nam triển khai quyết liệt công tác bảo hộ công dân tại Israel và Iran
Kinhtedothi – Trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kích hoạt cơ chế Ban Chỉ đạo bảo hộ công dân, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đại sứ quán tại Israel, Iran để triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho người Việt ở khu vực này.