Ông Zelensky nói đàm phán vẫn tiếp tục, Nga sắp nhận thêm lệnh trừng phạt

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán Ukraine-Nga rất khó khăn nhưng sẽ tiếp tục diễn ra giữa lúc phương Tây chuẩn bị công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong một bài phát biểu vào sáng 23/3 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky đã bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev, vốn chưa đạt được nhiều tiến triển kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Các cuộc đàm phán rất khó khăn, đôi khi rơi vào trạng thái đối đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đang từng bước tiến về phía trước," ông Zelensky nói.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc phương Tây lên kế hoạch thông báo lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Brussels (Bỉ) trong tuần này.

Chính quyền Tổng thống Biden có thể công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào hơn 300 thành viên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, sớm nhất vào ngày 24/3, báo The Wall Street Journal dẫn nguồn tin mật cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng hiện Washington chưa có quyết định cụ thể về lệnh trừng phạt bổ sung đối với Moscow. "Chúng tôi sẽ thông báo các biện pháp trừng phạt bổ sung sau khi Tổng thống  thảo luận các đồng minh châu Âu vào thứ Năm tuần này”- người phát ngôn cho hay.

Vào tháng trước, Mỹ cũng đã áp lệnh trừng phạt với cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như một số quan chức hàng đầu trong chính phủ của ông. Hạ viện Mỹ hôm 18/3 cũng thông qua dự luật đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, nhằm trừng phạt Moscow khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chuyến công du châu Âu trong tuần này của Tổng thống Biden dự kiến bao gồm một tuyên bố về hành động chung nhằm củng cố an ninh năng lượng cho châu Âu, vốn phụ thuộc rất lớn vào khí đốt của Nga.

Một ngày sau khi đến Brussels để dự Thượng đỉnh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), Thượng đỉnh EU (Liên minh châu Âu) và Thượng đỉnh G7 (Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới), Tổng thống Biden dự kiến đến thăm Ba Lan vào ngày 25/3 để thể hiện tinh thần đoàn kết với quốc gia này.

Trong khi Mỹ và châu Âu đang lên kế hoạch tăng cường các biện pháp trừng phạt Moscow thì tình hình chiến sự tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại thành phố cảng Mariupol - nơi đang bị lực lượng Nga bao vây, Hội đồng thành phố cho biết các cuộc không kích dữ dội của Moscow đang biến Mariupol thành "tro tàn của một vùng đất chết".

Theo giới chức Ukraine, các cuộc giao tranh và bắn phá trên đường phố đã diễn ra ở Mariupol một ngày sau khi nước này bác bỏ tối hậu thư của Nga về việc đầu hàng. Hàng trăm ngàn người ở Mariupol được cho là đang bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà, thiếu thức ăn, nước uống, điện và sưởi ấm.

Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin, các lực lượng Nga và các đơn vị ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiếm khoảng một nửa thành phố cảng Mariupol, nơi sinh sống của khoảng 400.000 người.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần