OSCE kêu gọi Nga dừng “ngay lập tức” các hoạt động quân sự tại Ukraine

Thu Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các quan chức của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) kêu gọi Nga ngừng “ngay lập tức” các hoạt động quân sự ở Ukraine.

OSCE kêu gọi Nga dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự tại Ukraine
OSCE kêu gọi Nga dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự tại Ukraine

Theo hãng tin Tass, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) Zbigniew Rau và Tổng thư ký OSCE Helga Maria Schmid ngày 24/2 chỉ trích quyết định của Tổng thống Nga về việc triển khai một chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo tuyên bố của OSCE.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Nga chống lại Ukraine. Cuộc tấn công này nhằm vào Ukraine khiến cuộc sống của hàng triệu người gặp nguy hiểm nghiêm trọng và là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như các cam kết của Nga. Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng ngay lập tức mọi hoạt động quân sự," thông cáo của OSCE nêu rõ.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Nga Vladmir Putin đã thông báo  triển khai “chiến dịch đặc biệt” nhằm bảo vệ người dân ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass, miền Đông Ukraine. Ông Putin nói chiến dịch đặc biệt chỉ nhằm "bảo vệ người dân Donbass" và không có ý định xâm phạm lãnh thổ Ukraine.

Theo CNA, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã có cuộc điện đàm hôm 24/2 với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó yêu cầu ông và các nhà lãnh đạo thế giới khác chống lại hành động của Nga cũng như ủng hộ người dân Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

“Tôi yêu cầu kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng rõ ràng chống lại hành động tấn công của Tổng thống Nga và ủng hộ người dân Ukraine. Ngày mai tôi sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các nước G7 và cùng với Mỹ các đồng minh cũng như đối tác sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại Nga,” Nhà Trắng dẫn lời ông Biden.

Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng, Mỹ “sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Ukraine và người dân nước này”.

Đồng thời, Tổng thống Biden chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine và đe doạ Moscow gánh hậu quả lớn.

Ông Biden cho biết Washington cũng sẽ phối hợp với các đồng minh NATO "để đảm bảo một phản ứng thống nhất, mạnh mẽ ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại liên minh."

Các nhà lãnh đạo thế giới khác cũng lên án quyết định mới nhất của Moscow.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 24/2 nói rằng hoạt động quân sự này là "sự vi phạm rõ ràng" luật pháp quốc tế và là "ngày đen tối" đối với châu Âu.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã lên án mạnh mẽ hành động của Nga ở Ukraine, đồng thời cho biết các đồng minh NATO sẽ nhóm họp để đưa ra hậu quả cho các hành động của Moscow.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/2, Nga đã bác bỏ các thông tin về việc máy bay Nga bị bắn hạ trên không phận Ukraine. Trước đó, quân đội Ukraine thông báo có 5 máy bay và 1 trực thăng của Nga bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng quân đội Nga không thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine, thay vào đó chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận đã vô hiệu hóa được các căn cứ quân sự và hệ thống phòng không của Ukraine, vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự tại đây.

Hãng thông tấn Interfax cho biết có tiếng súng nổ gần sân bay chính tại thủ đô Kiev, và tiếng còi báo động đã vang lên khắp thành phố.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin các trung tâm chỉ huy quân sự ở Kiev và thành phố Kharkiv ở phía đông bắc đã bị tấn công bằng tên lửa trong khi quân đội Nga đổ bộ vào các thành phố cảng phía nam là Odessa và Mariupol. Một nhân chứng nói với Reuters rằng nghe thấy ba tiếng nổ lớn ở TP Mariupol.

Hãng tin Interfax của Nga cho biết, phe ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công vào thị trấn Shchastia do Ukraine kiểm soát ở phía đông. Các vụ nổ cũng làm rung chuyển thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine.

 Trong thông báo mới nhất, Cơ quan hàng không liên bang Nga (Rosaviatsiya) cho biết Nga đã tạm dừng các chuyến bay nội địa đến và đi từ một số sân bay gần biên giới với Ukraine tới ngày 2/3. Những chuyến bay tại các sân bay ở thành phố Rostov-on-Don, Krasnodar, Anapa, Gelendzhik, Belgorod, Voronezh, Stavropol và một số thành phố khác đã phải tạm dừng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần