Phá đỉnh 8 năm, dầu Brent lên mức 91 USD/thùng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhu cầu dầu tiếp tục tăng mạnh, còn nguồn cung đang bị thắt chặt đã đẩy giá dầu hôm nay tiếp tục tăng mạnh, phá đỉnh 8 năm.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2022 đứng ở mức 87,72 USD/thùng, tăng 0,9 USD/thùng trong phiên.

Còn giá dầu Brent giao tháng 3/2022 đứng ở mức 91 USD/thùng, tăng 0,97 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đúng như phân tích của giới chuyên gia, tiếp nối đà tăng của tuần trước, bước vào phiên giao dịch ngày 31/1, giá dầu tăng mạnh khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường toàn cầu tăng cao bởi các hoạt động kinh tế đang dần được nới lỏng, mở cửa trở lại.

Lo ngại về dịch Covid-19 đã hạ nhiệt khi các kết quả nghiên cứu, thống kê cho thấy biến thể Omicron không nguy hiểm như các cảnh báo trước đó.

Bởi kết quả nghiên cứu của các công ty dược cũng chứng minh vaccine đang được triển khai vẫn có hiệu quả với biến thể Omicron.

Giá dầu hôm nay còn được thúc đẩy mạnh bởi tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu trên thị trường do khả năng tăng sản lượng của các nhà sản xuất hạn chế, các vấn đề rủi ro địa chính trị gia tăng xung quanh quan hệ Nga – Ukraine. Giám đốc điều hành của Chevron Corp Mike Wirth khi đưa nhận định về xu hướng giá dầu đã cho rằng nhu cầu đang tăng mạnh, nguồn cung đang gặp khó khăn. Những yếu tố này cộng với tác động của các sự kiện địa chính trị đến thị trường hàng hoá có thể đẩy giá dầu lên 100 USD/thùng.

Ngoài ra, giá dầu ngày 31/1 còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD.