Phấn đấu đứng trong Top đầu của thành phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (4/9), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 và khánh thành Trường THCS Sài Sơn (Quốc Oai).

Phấn đấu đứng trong Top đầu của thành phố - Ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dự Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 và khánh thành trường THCS Sài Sơn (Quốc Oai).
Trường THCS Sài Sơn được khởi công từ tháng 12/2010, có diện tích hơn 15.000m­2 với 34 phòng học, cùng hệ thống phòng chức năng, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao, tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng. Trường THCS Sài Sơn được đầu tư mới với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

Năm học 2013 – 2014, trường THCS Sài Sơn đã đạt nhiều thành tích, được xếp thứ 2 trên 22 trường THCS của huyện Quốc Oai. Năm học mới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt; khắc phục những tồn tại, từng bước phấn đấu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI).

Nhân dịp khánh thành trường THCS Sài Sơn và khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh của trường. Đồng chí mong muốn, trong năm học mới, toàn thể giáo viên, học sinh trong trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng trường trở thành trường top đầu của Thành phố để xứng đáng với truyền thống của nhà trường và quê hương. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch đề nghị huyện Quốc Oai cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của huyện và tập trung xây dựng các trường chuẩn quốc gia.