Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phấn đấu cấy xong trong tháng 2

KTĐT - Sáng qua, 8/2, tại cuộc kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân trên địa bàn huyện Quốc Oai, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt nhận định: Thời tiết vụ Xuân tương đối thuận lợi; nước đủ, mạ đủ; kế hoạch cấy trong tháng 2 chắc sẽ đạt tiến độ.

Theo ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, năm 2012, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân là 6.200 ha, trong đó có 4.800 ha lúa và 1.400 ha cây rau màu. Năm nay, huyện Quốc Oai sẽ bố trí từ 5 - 10% diện tích lúa Xuân sớm, từ 90 - 95% diện tích lúa Xuân muộn. Các giống lúa được tập trung cấy nhiều là BC15, TBR1 (tổng cộng 45%); các giống còn lại là Khang dân, TBR45 và một số giống lúa chất lượng cao như BT7, HT1, Nếp, Nàng xuân… Toàn huyện đã gieo được 349 ha mạ (đạt 100% diện tích); diện tích có nước là 4.272 ha (đạt 81%); diện tích đã bừa ngả đạt 70%, bừa cấy đạt 27%... Hiện toàn huyện đã cấy được 254 ha (đạt 4,8%), trồng màu được 100 ha. Ông Lâm cho biết, huyện sẽ phấn đấu cấy nhanh gọn xong trước ngày 29/2.  

Theo đánh giá của UBND huyện, tính đến thời điểm này, nước đổ ải cung cấp tương đối thuận lợi do việc điều tiết nước chủ động và hợp lý của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi sông Tích, Xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai và Ban chỉ đạo sản xuất vụ Xuân của các xã, thị trấn. Lượng mạ đã gieo sinh trưởng và phát triển tốt. UBND huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người dân mở ni lông hai đầu để mạ làm quen với môi trường bên ngoài và cấy xuống đồng. Đối với một số khu vực như xã Sài Sơn và vùng Phù Sa gặp khó khăn về nước, huyện đã đề nghị Xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai tập trung đưa nước và phối hợp với các Hợp tác xã nông nghiệp trong việc đưa nước vào địa bàn; đồng thời vận hành các trạm bơm dã chiến để tập trung đổ ải hết diện tích theo kế hoạch.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Đông, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết, toàn thành phố đã có 99.400 ha diện tích gieo cấy có nước (đạt 82,6%). Diện tích đã làm đất đến nay đạt 59.530 ha. Trong ngày 8/2, toàn thành phố có 137 trạm bơm hoạt động, 352 máy bơm vận hành.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

12 Nov, 04:02 PM

Kinhtedothi - Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà khang trang, những vườn cây trái sai trĩu quả - tất cả là minh chứng sinh động cho sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những “quả ngọt” ấy được chắt chiu từ sự đồng lòng của người dân Tuyên Quang và tầm nhìn bền vững của chính quyền địa phương.

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ