Phản hồi của Trung Quốc trước đề nghị cung cấp vaccine Covid-19 từ châu Âu

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc vẫn chưa phản hồi lời đề nghị này.

Liên minh châu Âu đã đề nghị cung cấp vaccine Covid-19 miễn phí cho Trung Quốc, lãnh đạo EU hôm 3/1 cho biết, trong bối cảnh các ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc gia tăng sau khi Bắc Kinh nới lỏng chính sách không khoan nhượng với dịch bệnh. 

Cờ Liên minh châu Âu phấp phới bên ngoài trụ sở Ủy ban EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters
Cờ Liên minh châu Âu phấp phới bên ngoài trụ sở Ủy ban EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc vẫn chưa phản hồi lời đề nghị này. Ông không nêu rõ số lượng vaccine mà EU đang đề xuất cung cấp hoặc nhà sản xuất của chúng. 

“Xét về tình hình Covid-19 ở Trung Quốc, Ủy viên (Y tế) Stella Kyriakides đã liên hệ với những người đồng cấp Trung Quốc để thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ của EU,” ông cho biết.

"Điều này bao gồm kiến thức chuyên môn về sức khỏe cộng đồng cũng như các khoản tài trợ vaccine của Liên minh Châu Âu đã được điều chỉnh theo biến thể."

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có chấp nhận đề nghị của EU hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trả lời Reuters rằng tỷ lệ tiêm chủng và khả năng điều trị của Trung Quốc tiếp tục tăng và nguồn cung của họ là "đầy đủ".

Bà cho biết Trung Quốc sẵn sàng "tăng cường đoàn kết và hợp tác với cộng đồng quốc tế" để đáp ứng tốt hơn các thách thức về đại dịch, mặc dù nó có thể "đáp ứng nhu cầu của bất kỳ ai muốn tiêm chủng".

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn sử dụng vaccine phòng Covid-19 trong nước sản xuất, dựa trên công nghệ virus bất hoạt và không dựa trên công nghệ mRNA của phương Tây. 

Tháng trước, Đức đã vận chuyển 11.500 vắc xin COVID BioNTech cho các công ty Đức cũng như các địa điểm đại sứ quán và lãnh sự quán ở Trung Quốc để công dân Đức tại đây sử dụng.

Các chuyên gia y tế của EU dự kiến sẽ thảo luận về tình hình Covid-19 ở các quốc gia thành viên, theo đó đại diện chính phủ EU sẽ cân nhắc cách tiếp cận phối hợp của khối đối với khách du lịch từ Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần