Phản ứng của Nga khi Mỹ công bố viện trợ vũ khí lớn nhất cho Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không quan tâm đến việc khôi phục hòa bình tại Ukraine  khi tiếp tục viện trợ gói vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD cho Kiev.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Getty
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Getty

Theo RT, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm 9/8 cáo buộc Washington đang "đổ thêm dầu vào lửa” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine sau khi Nhà Trắng thông báo sẽ gửi gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ USD cho chính quyền Kiev. Đây được xem là gói hỗ trợ vũ khí và trang thiết bị lớn nhất mà Mỹ từng gửi cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2.

Đại sứ Antonov nhấn mạnh rằng với việc Mỹ phân bổ thêm 1 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine chứng tỏ "Washington không có ý định tìm hiểu nguyên nhân và không muốn tham gia vào nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện”.

Ông Antonov bày tỏ "sự hoài nghi đặc biệt” đối với lời giải thích của chính quyền Tổng thống Biden rằng việc viện trợ thêm vũ khí và thiết bị sẽ củng cố vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán tương lai nào với Nga.

Đại sứ Antonov cũng bác bỏ quan điểm cho rằng các lực lượng Ukraine có thể khiến Nga “kiệt quệ" và giành được chiến thắng trên chiến trường nhờ sự trợ giúp vũ khí hiện đại từ phương Tây, đồng thời gọi đó là một "ảo tưởng".

Theo ông Antonov, bằng cách dựa trên kịch bản trên, Ukraine chỉ đang làm gia tăng con số thương vong trong cuộc xung đột hiện tại, đồng thời lưu ý thêm rằng việc hỗ trợ thêm vũ khí cho Kiev "sẽ chỉ kéo dài sự khốn khổ của chế độ Ukraine".

Đại sứ Nga cũng cảnh báo Washington "đang ngày càng bị lôi cuốn vào cuộc xung đột, tiến gần đến ranh giới nguy hiểm trong cuộc đối đầu với Moscow".

Ông Antonov nói thêm rằng các quốc gia đang phát triển rất bất ngờ khi Mỹ chi hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Đại sứ Nga đề nghị rằng những nguồn lực đó sẽ được chi tiêu tốt hơn cho “nhu cầu kinh tế và xã hội ở châu Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á,” vốn đang bị đại dịch Covid-19 tàn phá nặng nề.

Trước đó, hôm 8/8, Lầu Năm Góc thông báo gói viện trợ vũ khí mới nhất đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt và là gói viện trợ thứ 18 dành cho Ukraine. Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2. 

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu và các nỗ lực hỗ trợ Kiev từ phương Tây sẽ không khiến cho Moscow bị ảnh hưởng.

Chính phủ Nga cũng tuyên bố sẽ coi lô vũ khí phương Tây viện trợ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang, đồng thời cảnh báo nguy cơ những khí tài này có thể bị tuồn ra "chợ đen", hoặc lọt vào tay các nhóm tội phạm và điều này có thể gây tổn hại tới an ninh của châu Âu cũng như thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần