Pháp điều máy bay, tàu ngầm tấn công IS

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một cuộc tấn công do chính phủ Iraq dẫn đầu nhằm tái chiếm thành phố Mosul khỏi các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ bắt đầu sớm.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm thứ Sáu (30/9) tuyên bố, các máy bay chiến đấu của Pháp đã cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle để tham gia chiến dịch của chính phủ Iraq, không kích nhóm chiến binh khủng bố.
 Máy bay chiến đấu của Pháp cất cánh đến Mosul, Iraq.
Trước đó một ngày, hôm 29/9, Washington cũng tăng cường quân số của Mỹ tại Iraq lên hơn 5.000 binh lính - một phần của chiến dịch hỗ trợ các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu và đào tạo, tư vấn cho quân đội Iraq
Lực lượng Iraq, bao gồm cả lực lượng người Kurd và lực lượng dân quân Shiite được Teheran hậu thuẫn, đã tái chiếm khoảng một nửa lãnh thổ Mosul trong hai năm qua. Mosul, thành phố lớn nhất nằm dưới sự kiểm soát của IS cũng là chiến trường chiến lớn nhất tại Iraq.
"Cuộc chiến tại Mosul chưa bắt đầu. Các hoạt động hôm nay là phần mở rộng của chúng tôi nhằm hỗ trợ cho liên minh chống khủng bố", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói với các phóng viên tại một xưởng đóng tàu hải quân ở Tây Bắc nước Pháp. Và cho biết thêm, cuộc tấn công chính sẽ sớm được triển khai.
Các tàu chuyên chở, đã cập bến phía Đông Địa Trung Hải trong tuần này, cùng khoảng 1.900 nhân viên và được đi kèm bởi một tàu ngầm tấn công, một số tàu khu trục và tàu tiếp nhiên liệu cũng như máy bay chiến đấu và máy bay giám sát. 8 máy bay chiến đấu cũng cất cánh vào ngày 30/9, theo lời Bộ quốc phòng.
Pháp là quốc gia đầu tiên tham gia các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chống lại IS ở Iraq và Syria, sau nhiều cuộc tấn công của nhóm tại Pháp.
Pháp hiện vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp sau khi hứng chịu một loạt các cuộc tấn công khủng bố liên quan đến IS khiến nhiều người thiệt mạng. Gần đây nhất là vụ tấn công bằng xe tải xảy ra vào ngày Quốc khánh khiến 84 người tử vong.