Pháp triển khai 10.000 binh sỹ đảm bảo an ninh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian: 10.000 binh sỹ để thực hiện tuần tra, bảo vệ các cơ sở khác nhau nhằm ngăn chặn khủng bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Le Drian nói: “Sáng nay, Tổng thống Hollande yêu cầu các lực lượng vũ trang bảo vệ khu vực dễ bị tổn thương của Pháp do quy mô của các mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước. Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định huy động 10.000 binh lính, những người sẽ bảo vệ khu vực dễ bị tổn thương trên toàn quốc bắt đầu từ tối mai”.

Những động thái tăng cường an ninh của Pháp bắt nguồn từ vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo vào ngày 7/1, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương và hai vụ bắt cóc con tin sau đó ở Đông Bắc nước Pháp và phía Đông Paris.