Phát động chương trình thúc đẩy văn hóa đọc cho thanh niên

Thu Quỳnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/4, tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), đã diễn ra lễ phát động chương trình thúc đẩy văn hóa đọc với chủ đề “Hành trang tri thức”.

Lễ phát động chương trình thúc đẩy văn hóa đọc với chủ đề “Hành trang tri thức”
Lễ phát động chương trình thúc đẩy văn hóa đọc với chủ đề “Hành trang tri thức”

Sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển nghề nghiệp BnD Edu phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Theo ban tổ chức, chương trình thúc đẩy văn hóa đọc “Hành trang tri thức” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của việc đọc sách, đồng thời xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, thanh niên.

Bên cạnh việc nâng cao giá trị của việc đọc sách, chương trình cũng mong muốn xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong hội viên, thanh niên.

Cùng với đó là lan tỏa văn hóa đọc và phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, thúc đẩy hình thành xã hội học tập; xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức của hội viên, thanh niên; tận dụng tối đa các kênh mạng xã hội; chú trọng vận động sự chung tay của cộng đồng, xã hội trong chăm lo cho thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết, sách là kho tàng tri thức quý giá, lưu trữ những kiến thức khổng lồ, cung cấp các kiến thức về lịch sử phát triển, đúc kết kinh nghiệm, ghi lại những thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực của nhân loại; là chìa khóa mở ra cánh cổng tri thức đưa đến những thành công.

“Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn, mỗi bạn trẻ đều coi sách như người thầy, người bạn, đồng thời lựa chọn cho mình một cuốn sách phù hợp để làm hành trang cho tương lai, sống học tập và làm theo những điều tốt đẹp mà giá trị từ sách mang lại để góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh” - ông Nguyễn Hải Minh nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, ban tổ chức chính thức công bố website: Toiyeutoquoctoi. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra tọa đàm “Văn hóa đọc trong giới trẻ Việt Nam” với sự tham gia của các vị khách mời, diễn giả là chuyên gia lĩnh vực văn hóa đọc, giúp giới trẻ hiểu thêm về ý nghĩa của sách và tầm quan trọng của văn hóa đọc; giao lưu, trao đổi kiến thức, kỹ năng xây dựng văn hóa đọc; phương pháp tiếp thu những tri thức từ sách có hiệu quả...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần