Phát động Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/4, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023.

Theo Ban tổ chức Cuộc thi, việc xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng không chỉ đối với người dân Hà Nội mà với đồng bào cả nước. Trong đó, giải pháp "Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh xứng đáng là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế".

Phát động Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023 sáng ngày 26/4.
Phát động Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023 sáng ngày 26/4.

Nhiều năm qua, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt luôn phối hợp tốt với Thành ủy, UBND TP Hà Nội trong công tác truyền thông các nhiệm vụ chính trị cũng như mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô. Vì thế, cuộc thi viết Ký ức Hà Nội được tổ chức nhằm góp phần lan tỏa giá trị văn hiến của Hà Nội đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Cuộc thi đã thành công trong việc góp phần lan tỏa tình yêu, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm của những người đã, đang và sẽ gắn bó với Thủ đô.

Ở lần thứ nhất tổ chức, Cuộc thi đã nhận được hơn 700 bài viết của độc giả, với 108 tác phẩm chất lượng được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay/Báo Điện tử Dân Việt.

Tiếp nối thành công, Lễ phát động tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023 với quy mô lớn hơn, giá trị giải thưởng cao hơn. Cụ thể, giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II có giá trị 20 triệu đồng, gấp đôi so với cuộc thi lần thứ nhất. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến 50 triệu đồng.

Năm 2022, Ban Giám khảo cuộc thi “Ký ức Hà Nội” đã lựa chọn được 10 tác phẩm chất lượng để trao giải. Trong đó, giải Nhất được trao cho tác phẩm "Nhớ gánh hàng hoa bán rong", tác giả Nguyễn Văn Công, Thường Tín, Hà Nội.
Năm 2022, Ban Giám khảo cuộc thi “Ký ức Hà Nội” đã lựa chọn được 10 tác phẩm chất lượng để trao giải. Trong đó, giải Nhất được trao cho tác phẩm "Nhớ gánh hàng hoa bán rong", tác giả Nguyễn Văn Công, Thường Tín, Hà Nội.

Trong đó, Ban Giám khảo cuộc thi là những chuyên gia, nhà Hà Nội học, sử học, nhà báo có uy tín như: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nhà sử học Dương Trung Quốc, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Bà Trần Thị Mai Dung - Trưởng phòng Báo chí Xuất bản Truyền thông (Sở TT&TT Hà Nội); Nhà Hà Nội học Nguyễn Vĩnh Tiến, ...

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi 10/9/2023. Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội. Tác phẩm dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.