Phát động ra quân mô hình điểm “Giao thông Bắc Từ Liêm an toàn, thông suốt”

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/1, tại phường Cổ Nhuế 2, Ban Dân vận Quận ủy Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an quận tổ chức lễ phát động ra quân triển khai thực hiện mô hình điểm “Giao thông Bắc Từ Liêm an toàn và thông suốt” trên địa bàn.

Địa bàn quận Bắc Từ Liêm có diện tích rộng, dân cư đông, khoảng 300.000 nhân khẩu, tập trung 125 trường học các loại, gần 6.000 DN đang hoạt động.

Quận có 163/165 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng với khoảng trên 30.000 căn hộ, tập trung chủ yếu tại các phường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Phú Diễn, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2 và Đông Ngạc... đã thu hút số lượng lớn cư dân, người lao động tự do, lao động thời vụ, học sinh sinh viên và người nước ngoài đến mua, thuê nhà tạm trú, sinh sống trên địa bàn kéo theo nhu cầu giao thương đi lại cao.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Đặc biệt địa bàn quận có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua. Lưu lượng giao thông đông trong khi quân số còn mỏng nên vẫn diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trước thực trạng đó, Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Công an quận triển khai thực hiện mô hình “Giao thông Bắc Từ Liêm an toàn và thông suốt” tại phường Cổ Nhuế 2.

Thông qua mô hình sẽ góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện văn hóa giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân mô hình điểm “Giao thông Bắc Từ Liêm an toàn và thông suốt” tại lễ phát động.
Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân mô hình điểm “Giao thông Bắc Từ Liêm an toàn và thông suốt” tại lễ phát động.

Đồng thời phát huy được vai trò vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đây thực sự là cách làm mới, sáng tạo nhất là việc huy động và phát huy vai trò trách nhiệm của công dân tham gia các “Tổ tình nguyện chống ùn tắc giao thông” được thành lập trên nguyên tắc mỗi điểm ùn tắc lập và duy trì 1 tổ với tinh thần vận động sự tham gia của lực lượng bảo vệ dân phố, thành viên các tổ chức đoàn thể, sinh viên, thanh niên tình nguyện. Đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên tại chỗ (người dân sinh sống, làm việc, buôn bán kinh doanh, tài xế taxi, grap, xe ôm thường xuyên tại mỗi điểm nóng)…

Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông và môi trường giao thông an toàn thông suốt góp phần thu hút và phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế xã hội của quận. Đồng thời cũng để mỗi người dân thêm thấu hiểu và chia sẻ hơn nữa với vai trò, trách nhiệm, sự vất vả của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông nói riêng.

Để việc triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành đề nghị Ban Dân vận phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp tuyên truyền vận động, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể hưởng ứng mô hình, tham gia tích cực, nhiệt tình vào các “Tổ tình nguyện chống ùn tắc giao thông”.

Công an quận nghiên cứu tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về hướng dẫn điều tiết, phân luồng giao thông cho các "Tổ tình nguyện chống ùn tắc giao thông" và cộng tác viên tham gia triển khai thực hiện mô hình.

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là các hành vi là nguyên nhân chính, chủ yếu dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.