Phát động Tết trồng cây và xuống đồng cấy lúa xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/2, tại Trường tiểu học Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã dự lễ phát động Tết trồng cây và ngày hội xuống đồng cấy lúa Xuân năm 2014 của huyện.

Năm 2014, huyện Phú Xuyên dự kiến trồng khoảng 25.000 cây xanh, cây ăn quả các loại tại các xã, thị trấn, công ty, xí nghiệp, trường học… Phấn đấu 100% cây trồng được chăm sóc và sống. Tại các xã vùng bãi ven sông, huyện vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, góp phần tăng giá trị cây trồng trên diện tích canh tác và nâng cao thu nhập cho nhân dân. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái tham gia trồng cây tại huyện Phú Xuyên.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái tham gia trồng cây tại huyện Phú Xuyên.
Sau lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đến thăm mô hình mạ khay, máy cấy tại xã Nam Triều. Theo lãnh đạo huyện Phú Xuyên, mô hình mạ khay, máy cấy được triển khai trên địa bàn huyện đã tiết kiệm chi phí 3 triệu đồng/ha, năng suất lúa tăng 300-350kg/ha và giảm sức lao động cho người nông dân. Vụ xuân 2014, toàn huyện đã đầu tư mua 130 máy cấy, dự kiến sẽ phục vụ cho 2.000ha/8.500ha tổng diện tích, với cơ cấu giống lúa lai chiếm 60%, còn lại là giống lúa Thơm, lúa thuần… phấn đấu cơ bản cấy xong lúa Xuân trước ngày 25/2.
* Cũng trong sáng 6/2, quận Hà Đông và huyện Thanh Oai đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2014. Theo lãnh đạo các địa phương, để phát triển hiệu quả kinh tế bền vững thì cùng với sự quan tâm đầu tư công nghệ sản xuất, mở rộng phát triển ngành nghề, cần đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý ô nhiễm môi trường ở các làng, khu dân cư trong đó có công tác trồng cây xanh.