Phát hiện bức tranh lạ của Van Gogh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 25 năm sau ngày nhà sưu tầm nghệ thuật Dirk Hannema qua đời, người ta vừa tìm thấy trong bộ sưu tập mà ông để lại một bức tranh do Vincent Van Gogh vẽ.

KTĐT - 25 năm sau ngày nhà sưu tầm nghệ thuật Dirk Hannema qua đời, người ta vừa tìm thấy trong bộ sưu tập mà ông để lại một bức tranh do Vincent Van Gogh vẽ.

Họa phẩm này mang tên "Le Blute-Fin Mill" và đã được đưa ra triển lãm tại Bảo tàng Fundatie ở thành phố Zwolle, miền Trung Hà Lan.

Theo Luis Van Tilborgh, người tổ chức triển lãm ở Bảo tàng Van Gogh tại Amsterdam, bức tranh nói trên được vẽ khá đặc biệt, không giống với phong cách thường thấy của danh họa Hà Lan. Tranh mô tả nhiều người dân Paris bước lên bậc thang gỗ để tới một chiếc cối xay gió ở quận Montmartre.

Như vậy, "Le Blute-Fin Mill" là họa phẩm đầu tiên được xác nhận "chính hiệu Van Gogh" kể từ năm 1995.

Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, Van Gogh đã cho ra đời khoảng 900 tác phẩm khác nhau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần