Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Giang:

Phát hiện hộ kinh doanh 6.100 áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ bán qua Facebook

Kinhtedothi- Lực lượng Quản lý thị trường Bắc Giang phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lệ Thương bán hàng qua Facebook Yến Mai và Kho Buôn Mai không rõ nguồn gốc.

Ngày 24/8, theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường Bắc Giang, qua theo dõi, nắm tình hình trên Facebook; Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện 2 tài khoản Facebook Yến Mai và Kho Buôn Mai có hoạt động đăng tải video, hình ảnh, bài viết trên mạng xã hội với mục đích để buôn bán các sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình thẩm tra, xác minh, Đội Quản lý thị trường số 1 xác định được tên, địa điểm kinh doanh là Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lệ Thương (thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Hiện tại 2 tài khoản Facebook trên đã bị khóa bảo vệ trang cá nhân.

Trên cơ sở đó, ngày 22/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lệ Thương.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện bà Nguyễn Thị Lệ Thương - chủ hộ kinh doanh bày bán 5.100 cái áo len dài tay người lớn (đã qua sử dụng); 1.000 cái áo len ghi lê người lớn (đã qua sử dụng).

Lực lượng chức năng công bố quyết định kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lệ Thương. 

Toàn bộ số hàng hóa này bà Thương không xuất trình được hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng hóa, không có tài liệu kèm theo hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tờ khai hải quan và giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa theo quy định pháp luật.

Theo giá bán niêm yết tại hộ kinh doanh, giá áo len dài tay người lớn là 17.000 đồng/cái; giá áo len ghi lê người lớn là 15.000 đồng/cái. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 101.700.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lệ Thương về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Bắc Giang: thu hút đầu tư, hình thành chợ đầu mối nông sản

Bắc Giang: thu hút đầu tư, hình thành chợ đầu mối nông sản

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ