Kinhtedothi - Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã thực hiện truyền ối thành công cho một thai nhi cạn ối tuần 32 đối diện với nguy cơ sinh non. May mắn, bé trai chào đời tuần 36, nặng 2800g, hồng hào, khỏe mạnh.
Trong lần khám thai tại tuần 32, chị N.T.L. (Bắc Ninh) được phát hiện thai nhi bị cạn sạch ối. Tử cung bó chặt, thai nhi nằm co như bị hút chân không, có thể dẫn đến sinh non hoặc thai lưu.
Em bé cất tiếng khóc chào đời (nặng 2800g), hồng hào, khỏe mạnh tại tuần 36
Lúc này, thai nhi chỉ khoảng 1800g, gia đình chị vô cùng lo lắng vì sợ con ra sớm non yếu. Không bỏ cuộc, cả gia đình tìm kiếm mọi cơ hội để giữ con, chị L. quyết tâm ra Hà Nội, tìm tới Đơn vị Can Thiệp Bào Thai, Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Vì biết bệnh viện có thực hiện truyền ối - kỹ thuật can thiệp bào thai điều trị thiểu ối, với mong muốn kéo dài thời gian mang thai để con cứng cáp, khoẻ mạnh hơn.
Rất may mắn, chị đã gặp được TS Nguyễn Thị Sim - Phụ trách Đơn vị Can thiệp bào thai. Bác sĩ đã trực tiếp thăm khám, tư vấn và hội chẩn để thực hiện truyền ối cho chị L. Bên cạnh sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, hai vợ chồng chị luôn đồng hành cùng nhau trong suốt quá trình khám và điều trị.
Sau hai lần truyền ối tại tuần thứ 32 và 34, không phụ kỳ vọng của đội ngũ bác sĩ và gia đình, em bé phát triển tốt, kiên trì lớn lên trong bụng mẹ. Vượt qua nhiều sóng gió, em bé cất tiếng khóc chào đời (nặng 2800g), hồng hào, khỏe mạnh tại tuần 36 trong niềm hân hoan của cả các bác sĩ và gia đình.
Kinhtedothi - Chiều 19/5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật kịp thời lấy thai nhi dây rốn bám mép bánh rau, vỡ mạch máu tiền đạo từ một sản phụ ở Hà Nội.
Kinhtedothi - Mang thai 32 tuần, sản phụ 41 tuổi nhập viện cấp cứu vì đau bụng, tuy nhiên khi siêu âm bác sĩ phát hiện thai nhi không nằm trong tử cung mà nằm ở ổ bụng.
Kinhtedothi - Hiện nay, với thành công của kỹ thuật mới can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào bước đầu đã cứu chữa thành công, giúp hàng trăm trẻ nhỏ chào đời mạnh khỏe.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…
Kinhtedothi - Thời tiết giao mùa đang là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là cúm A. Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó trong phòng bệnh và điều trị.
Nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số lượng lớn học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp trong những tuần gần đây. Bệnh cúm A đang lan nhanh trong môi trường học đường, khiến phụ huynh lo lắng, bệnh viện quá tải và ngành y tế phải tăng cường khuyến cáo phòng bệnh.
Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1965 - 2025), Hội Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường và Câu lạc bộ Y Dược Cựu học sinh đã tổ chức Chương trình tư vấn và Giáo dục Sức khỏe dành cho 130 thầy cô và cựu giáo chức.