Phát huy giá trị Thuận An để phát triển kinh tế - xã hội TP Huế

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/9, Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học ''Cửa biển Thuận An xưa và nay''.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH ngày 27/4/2021, về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Theo đó, từ ngày 1/7/2021, TP Huế được mở rộng gấp 4 lần, từ 70,67km2 lên 265,99km2, với 28 phường và 7 xã. Với việc mở rộng này, thị trấn Thuận An chuyển thành phường Thuận An. Đây là cơ hội để Thuận An có thêm nhiều cơ hội, điều kiện phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

“Cùng với việc triển khai các tuyến đường từ TP Huế về Thuận An, cầu qua cửa biển, tuyến đường ven biển, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang chỉ đạo rà soát điều chỉnh khu vực Thuận An theo hướng di dời, sắp xếp dân cư, mồ mả, tăng số lượng và mật độ xây dựng công trình hạ tầng phục vụ du lịch biển, kêu gọi đầu tư khách sạn có quy mô lưu trú lớn, đưa Thuận An trở thành vùng đô thị du lịch biển, cửa ngõ phía Đông của TP. Đây là động lực thúc đẩy phát triển du lịch TP Huế nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung” - ông Phan Thiên Định nói.

Các đại biểu tham dự hội thảo tập vào các chủ đề như: Vị trí chiến lược của cửa biển Thuận An trong lịch sử; phát huy các giá trị về lịch sử - văn hóa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cửa biển Thuận An
Cửa biển Thuận An

TS Phan Tiến Dũng - Chủ tịch Hội KHLS Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, Thuận An nằm ở phía Đông TP Huế. Dưới thời các chúa Nguyễn, Thuận An là thủy lộ chính thông sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu qua phá Tam Giang ra biển Đông.

Vào các thế kỷ XVII - XVIII, đây là cửa ngõ vào thủ phủ các chúa Nguyễn, đồng thời là điểm kiểm soát tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào buôn bán ở thương cảng Thanh Hà - Bao Vinh, cảng biển lớn nhất của vùng Phú Xuân.

“Giai đoạn triều Nguyễn, Thuận An có một vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng, trấn giữ Kinh đô Huế. Vua Gia Long cùng các vua Nguyễn cho xây dựng và nâng cấp công trình Đài Trấn Hải - Trấn Hải Thành (1813) với thành cao hào sâu và hệ thống đồn lũy quân sự quy mô; xây dựng lực lượng thủy binh hùng hậu trong điều kiện lúc bấy giờ” - TS Phan Tiến Dũng nói.

Ngoài ra, vào cuối thế kỷ XIX, Thuận An có sự hiện diện của một số sự kiện, một số di tích lịch sử - văn hóa tâm linh ghi dấu công cuộc giữ nước của nhà Nguyễn, như: Đền Âm Linh (mả làng) - một ngôi mộ tập thể và miếu Âm Linh - nơi thời cúng chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn trong cuộc chiến chống Pháp, giữ Trấn Hải Thành vào năm Quý Mùi (1883)…