Tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông:
Công trình xây dựng gây ảnh hưởng đến hộ liền kề
Kinhtedothi - Thủng tường, nứt tường, nền nhà bị phồng, vỡ gạch lát nền… là những gì mà ngôi nhà số 22, ngõ 284, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao (quận Hà Đông) đã và đang phải gánh chịu từ ngày công trình liền kề (nhà số 20) tiến hành phá dỡ nhà cũ, tổ chức xây dựng nhà mới.
Sống trong lo sợ
Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn phản ánh của bà Đoàn Thị Vượng, nhà số 22, ngõ 284, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông về việc chủ nhà số 20, ngõ 284, đường Thanh Bình – bà Vương Thị Việt Hồng tổ chức xây dựng không đảm bảo an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình mình.

Công trình xây dựng số 20, ngõ 284 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông trong quá trình xây dựng gây ảnh hưởng đến hộ liền kề.
Theo phản ánh của bà Đoàn Thị Vượng, tháng 10/2024, chủ nhà số 20 có ý định xây dựng lại nhà. Ngày 17/10/2024, bà Hồng đã cùng gia đình tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình. Sau kiểm tra, cả hai bên thống nhất lập biên ghi nhận: “Ngôi nhà không bị rạn nứt, không bị ẩm mốc, không bị loang”.
Tuy nhiên, ngày 24/10/2024, trong quá trình phá dỡ nhà cũ, các công nhân đã làm thủng tường của nhà bà Vượng với diện tích hư hại gần 1m2. “Với tinh thần “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, dù chịu thiệt hại, gia đình vẫn đồng ý cho bà Hồng tổ chức xây dựng tiếp. Thế nhưng, chính việc “dĩ hoà vi quý” lúc đó đã dẫn đến hàng loạt hệ luỵ sau này” – bà Đoàn Thị Vượng cho biết.

Tường nhà số 22, ngõ 284, đường Thanh Bình bị thủng một lỗ lớn do sự cẩu thả của công nhân trong quá trình phá dỡ nhà số 20.
Theo bà Đoàn Thị Vượng, sau khi tiến hành phá dỡ công trình cũ, tổ chức xây dựng công trình mới các hư hỏng ngày càng trở nên rõ nét khiến gia đình không khỏi lo lắng. Trước tình trạng trên từ ngày 10/2 - 1/3/2025, gia đình bà đã nhiều lần có đơn phản ánh gửi Chủ tịch UBND phường Mộ Lao và Tổ Quản lý Trật tự xây dựng đô thị phường Mộ Lao nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

Công nhân của công trình nhà số 20, ngõ 284 đường Thanh Bình ngang nhiên trèo lên mái, tầng nhà 22 để tổ chức thi công khi chưa được đồng ý của nhà số 22.
Thậm chí theo phản ánh của bà Vượng, ngày 12/3/2025, một ngày sau buổi làm việc của hai gia đình dưới sự chủ trì của UBND phường Mộ Lao, dù chưa tìm được tiếng nói chung nhưng gia đình nhà Hồng đã tiếp tục cho công nhân trèo lên mái, lên trần nhà bà Vượng để tổ chức xây dựng khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Trong quá trình này, các công nhân đã làm hỏng, bẹp mái tôn của gia đình. “Chúng tôi đã nhiều lần gọi điện phản ánh với các lực lượng chức năng của UBND phường Mộ Lao, thậm chí là lực lượng Cảnh sát 113 nhưng vẫn không được xử lý triệt để” – bà Đoàn Thị Vượng cho biết.
Cần sớm có biện pháp đảm bảo quyền lợi công dân
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Văn Nga - cán bộ Địa chính phường Mộ Lao, quận Hà Đông cho biết, công trình nhà bà Hồng đủ điều kiện tổ chức thi công theo quy định với quy mô 6 tầng 1 tum. Trong quá trình xây dựng, công trình có phát sinh hiện tượng lún nứt đối với hộ liền kề.

Nền nhà số 22, ngõ 284 bị phồng, vỡ gạch...
Cũng theo ông Nguyễn Văn Nga, liên quan đến đơn thư phản ánh của bà Đoàn Thị Vượng, ngày 11/3/2025, UBND phường đã tổ chức buổi làm việc với hai gia đình để tìm hướng giải quyết. Tại buổi làm việc, gia đình bà Vượng có đề nghị gia đình bà Hồng không được xây dựng hết phép để hạn chế những ảnh hưởng đối với gia đình mình. Song, đây là việc nằm ngoài phạm vi xử lý của UBND phường.
Đề cập đến việc nhà số 20 tổ chức xây dựng gây ảnh hưởng đến hộ liền kề, ông Nguyễn Văn Nga cho biết, cả hai bên đã thống nhất hướng xử lý, đề bù thiệt hại và không có ý kiến gì nữa (?).
Tuy nhiên trao đổi với phóng viên, bà Đoàn Thị Vượng khẳng định, chưa có bất cứ phương án xử lý, đền bù thiệt hại nào được đưa ra.

Tường nhà 22, ngõ 284, đường Thanh Bình xuất hiện hàng loạt những vết nứt.
Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự, cuộc sống của người dân, tránh phát sinh những hệ luỵ không đáng có, đề nghị UBND quận Hà Đông chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND phường Mộ Lao nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc xử lý các vấn đề phát sinh.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.