Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phát huy mọi nguồn lực đưa người dân thoát nghèo tại xã vùng 3 Krông Nô

Kinhtedothi- Những năm qua, Đảng bộ xã Krông Nô (huyện Lăk) luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tập trung lãnh đạo Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao mức sống cho người dân.

Krông Nô( huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) là xã căn cứ cách mạng, thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng 3 đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện hơn 40 km, dọc theo quốc lộ 27. Toàn xã có 13 buôn, có 2.447 hộ với 9.675 khẩu, gồm có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 56% dân số, còn lại là các dân tộc khác.

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em trên địa bàn xã, thời gian qua, thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia với phương châm “huy động nội lực tại chỗ là chính, lấy sức dân để lo cho dân, kết hợp với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước”. 

Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học nhằm tạo điều kiện cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Triển khai thực hiện tốt các Chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, như dự án giảm nghèo Tây Nguyên, Chương trình 30a hỗ trợ sản xuất, Chương trình 755, Chương trình 135, chương trình 167...                                                                                                            Tổng diện tích gieo trồng của xã trên 4.680 ha.

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với MTTQ VN huyện Lắk đã hỗ trợ giống bò sinh sản cho một số hộ khó khăn tại xã Krông Nô.

Trong đó, cây lương thực trên là 3.100 ha, cây công nghiệp dài ngày 1.267 ha và trên 300 ha cây thực phẩm rau màu các loại, Tổng sản lượng lương thực (cây có hạt) 20.252 tấn; Bình quân lương thực đầu người 2.134,5kg/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt 34,5 triệu đồng/người/năm. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Nhân dân đã tự nguyện hiến 3,6 ha đất các loại, 864 cây trồng các loại trên đất, có giá trị trên 1,5 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp gần 1 tỷ đồng để kéo đường điện thắp sáng, có 13/14 buôn có đường điện thắp sáng nông thôn, góp phần tạo nên diện mạo mới của Krông Nô hôm nay.

Trong các mô hình làm kinh tế giỏi của xã Krông Nô phải kể tới Hợp tác xã sầu riêng Thông Phong, được thành lập vào năm 2022, gồm 09 thành viên là những người sản xuất chuyên canh và xen canh cây ăn trái trên địa bàn xã. Hiện tại HTX có tổng diện tích 20 ha sầu riêng. Mỗi năm ước tính thu hoạch hơn 100 tấn sầu riêng,  cho thu nhập hàng tỷ đồng. Từ mô hình này nhiều bà con đồng bào các dân tộc M’nông, Ê đê, Tày, Thái ở Krông Nô, đã học tập kinh nghiệm, kỹ thuật làm vườn, nay đã trở thành hộ khá.

Hợp tác xã sầu riêng Thông Phong là mô hình đứng đầu về phát triển kinh tế tại địa phương.

Theo ông Y Thị Niê - Bí thư Đảng uỷ xã Krông Nô, thì cùng với việc xây dựng nhiều mô hình đoàn kết giúp dân, hiện nay Krông Nô đang tích cực thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/HU, ngày 5/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lắk khóa XV về “Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021-2025”.

Điều đặc biệt của Nghị quyết này là không sử dụng nguồn ngân sách mà Đảng ủy, UBND, HĐND cùng các ngành đoàn thể xã Krông Nô đã tạo điều kiện cho 1.213 lượt hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách, vận động các cơ quan đoàn thể, đơn vị kết nghĩa và doanh nghiệp hỗ trợ hơn 27.000 cây giống các loại cấp cho bà con để chuyển đổi cơ cấu cây trồng… 

Từ một xã vùng giáp ranh đặc biệt khó khăn, Krông Nô đang từng bước trở mình vươn lên thành động lực kinh tế phía Đông Nam và địa chỉ du lịch mới ở huyện Lắk. Hiện nay trên địa bàn xã có đến 07 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 181 hộ buôn bán sản xuất kinh doanh … từ đóng góp phần lớn làm thay đổi diện mạo nông thôn của địa phương. 

Xã Krông Nô được biết đến là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất của huyện Lắk. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 18,76 %, giảm 6,65% so với năm 2020. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng và nhà nước cùng với cách làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế và sự nỗ lực của mỗi người dân, Đảng bộ, chính quyền xã Krông Nô sẽ không chỉ làm tốt công tác giảm nghèo, mà còn nâng cao đời sống của người dân, góp phần đưa xã Krông Nô, huyện Lắk ngày càng phát triển đi lên sớm sánh vai với các địa phương khác trong khu vực.

Ninh Bình nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo

Ninh Bình nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ