Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Phát triển thủy sản Hà Nội: Sớm lập quy hoạch ngành

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Với diện tích trên 20.000ha nuôi trồng thủy sản (NTTS) song nguồn giống cung cấp cho sản xuất của Hà Nội hiện mới đáp ứng được 60 - 65% về số lượng, chất lượng con giống chưa cao. Đó là nguyên nhân khiến cho ngành thủy sản Thủ đô chưa phát huy được tiềm năng sẵn có.

Chưa chủ động được nguồn giống

Theo số liệu từ Sở NN&PTNT Hà Nội, toàn thành phố hiện có 17 cơ sở sản xuất nhân tạo cá giống với tổng diện tích 50ha. Mỗi năm sản xuất được 700 - 750 triệu cá bột, 170 - 185 triệu cá giống các loại, đáp ứng được 60 - 65% số lượng cá giống. Tuy nhiên, chất lượng con giống thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu NTTS theo hướng bền vững. Hàng năm, Hà Nội vẫn phải nhập khoảng 30 - 35% cá giống từ các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc. Điều đáng nói, con giống sản xuất tại chỗ chủ yếu là cá mè, trôi, trắm, chép. Còn các giống mới có khả năng xuất khẩu (cá Rô phi vằn, cá Điêu Hồng) và các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao (ba ba, trắm đen, cá Lăng) phần lớn phải nhập từ địa phương khác.

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, sản lượng con giống thủy sản của Hà Nội chủ yếu sản xuất theo phương thức truyền thống, đánh tỉa thả bù. Do sản phẩm không tập trung nên chất lượng và giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng sản xuất giống ở nhiều nơi bị xuống cấp, chất lượng đàn cá giống bố mẹ chưa đảm bảo… Chính vì vậy, năng suất, sản lượng NTTS của Hà Nội còn thấp so với tiềm năng.

Theo nhận định của ông Đăng, nguyên nhân của tình trạng trên là do thành phố vẫn chưa thực hiện được quy hoạch ngành thủy sản. Dịch vụ nuôi trồng chưa phát triển, nguồn nước NTTS phải tận dụng và sử dụng chung với trồng lúa nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu bền vững. Ngoài ra, do thói quen tiêu thụ sản phẩm tươi sống, khả năng tiêu thụ sản phẩm chế biến kém đã không khuyến khích được người nuôi, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất các giống có chất lượng cao. Hiện toàn thành phố có 3 cơ sở chế biến thủy sản, sản lượng 15 tấn/ngày, tỷ lệ sản phẩm chế biến mới đạt 8,4%.

Nâng cao hiệu quả sản xuất

Theo mục tiêu phát triển NTTS giai đoạn 2011 - 2016, định hướng đến 2020, ngành thủy sản Hà Nội sẽ chuyển dịch theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn và có năng suất, chất lượng sản phẩm cao. Trong đó, đến năm 2016 diện tích mặt nước NTTS đạt 21.500ha, sản lượng 130.000 tấn và đến năm 2020 diện tích đạt 22.500ha, sản lượng 212.000 tấn. Để đạt được mục tiêu đó, theo đại diện các sở, ngành, cần hoàn thiện quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiến bộ vào sản xuất. Trong đó, chú trọng tới công tác sản xuất giống nhằm cung cấp đủ nguồn giống về số lượng và chất lượng cao. Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra, kiểm dịch con giống lưu thông trên địa bàn thành phố để loại trừ những đàn giống kém chất lượng.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt cho biết, trong thời gian tới, thành phố chủ trương xây dựng các mô hình khuyến nông thủy sản theo quy mô vùng 200 - 300ha với năng suất bình quân 10 tấn/ha. Từ đó nhân rộng ra nhiều địa phương khác. Đồng thời, triển khai các dự án sản xuất giống, chế biến, tiêu thụ thủy sản, phấn đấu xây dựng Hà Nội trở thành mô hình mẫu về NTTS trong khu vực.

Tại buổi làm việc với UBND TP về phát triển NTTS trên địa bàn Hà Nội cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương có tiềm năng lớn về thủy sản của khu vực phía Bắc. Trong thời gian tới, thành phố cần có định hướng chuyển sang nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, quy hoạch các vùng NTTS theo hướng công nghiệp, khép kín hướng tới xuất khẩu. Đồng thời có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực thủy sản để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Toàn thành phố hiện có 20.550ha NTTS, trong đó có 9.500ha nuôi tập trung có điều kiện thâm canh, hơn 4.300ha ao hồ lớn và hơn 6.700 ao hồ nhỏ. Tổng sản lượng ước đạt 63.200 tấn. Các vùng NTTS lớn tập trung ở các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Thanh Trì...