Phát triển toàn diện nâng cao đời sống nhân dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ứng Hòa, vùng đất của những địa danh lịch sử, có truyền thống đấu tranh cách mạng như Trầm Lộng, Khu Cháy. Hay địa danh Hòa Xá, quê hương của ca khúc nổi tiếng "Chiếc gậy Trường Sơn" thời chống Mỹ cứu nước, lời ca hào hùng như thúc dục lớp lớp thanh niên xông ra chiến trường.

 Phát huy truyền thống cách mạng, người dân Ứng Hòa luôn biết cách vượt qua những thử thách, khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương mình.
Thu hoạch cá tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa.             Ảnh: Quang Thiện
Thu hoạch cá tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Quang Thiện
Là huyện có cơ cấu kinh tế nông nghiệp cao, chiếm tỷ trọng 42,7%, lại có nhiều bất lợi về diễn biến thời tiết, sâu bệnh… nhưng bằng quyết tâm của cả hệ thống chính quyền, sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, kết thúc năm kinh tế 2013, Ứng Hòa đã hoàn thành được 17/19 chỉ tiêu đề ra. Đây là một kết quả khả quan, đánh dấu sự nỗ lực không ngừng vượt khó của Đảng bộ, nhân dân trong huyện.
Một số chỉ tiêu kinh tế cụ thể năm 2014: Một số ngành chủ yếu tăng 6,55%. Trong đó: Thương mại dịch vụ tăng 11,26%; Công nghiệp xây dựng tăng 5,76%; Nông nghiệp - thủy sản tăng 4,49%. Duy trì 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ dân số thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 90%. Tỷ lệ dân số thị trấn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực thị trấn đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 90%.
Theo đó, sản xuất nông nghiệp toàn huyện năm 2013 đạt 101,42% kế hoạch, tăng 4,43% so với năm 2012; Công nghiệp xây dựng tăng 4,81%; thương mại dịch vụ tăng 9,5%; mức thu nhập bình quân đầu người cũng đã tăng.

 Phát huy lợi thế về đất nông nghiệp, mặc dù gặp khó khăn về thời tiết, ảnh hưởng của mưa bão, nạn ốc bươu vàng, chuột bọ và sâu bệnh phá hoại, tổng diện tích gieo trồng của huyện năm 2013 cũng vẫn tăng 513ha so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa bình quân đạt 64,99 tạ/ha. Trên địa bàn cũng đã hình thành rõ những vùng chăn nuôi lợn tập trung, nuôi trồng thủy sản như: Phương Tú, Hòa Lâm, Trầm Lộng, Đồng Tâm, Trung Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái… Trên địa bàn huyện có 117 trang trại với các mô hình chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng Tân, xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện tính đến tháng 10/2013 đã đạt được 17/19 tiêu chí. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, TTCN trên địa bàn huyện năm 2013 tăng 4,16% so với cùng kỳ năm trước.

Với lĩnh vực y tế, năm 2013, huyện đã củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và triển khai các chương trình quốc gia về y tế. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu năm 2013, vì vậy không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm lớn  xảy ra. Trên mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, thanh tra, tư pháp, an ninh quốc phòng… đều đạt được những kết quả tốt, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm qua huyện Ứng Hòa vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: Công tác chỉ đạo dồn điền đổi thửa ở một vài cơ sở chưa tập trung, quyết liệt; Công tác đảm bảo trật tự ATGT và xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông chưa được duy trì thường xuyên, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ còn nhiều, việc xử lý chưa kiên quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần