Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phạt xe khách được xe tải cứu trên đèo Bảo Lộc 10,5 triệu đồng

Chiếc xe khách gặp nạn ở đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) hôm 6/9 vừa được công an trả lại cho chủ xe và xử phạt 10,5 triệu đồng cho 2 lỗi vi phạm.
 Chiếc xe khách chở hơn 30 hành khách bị mất phanh tông vào ôtô tải trên đèo Bảo Lộc hôm 6/9 .
Ngày 24/9, Công an huyện Đạ Huoai cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính xe khách mang gây ra vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc với tổng số tiền 10,5 triệu đồng.
Trong đó, lỗi Không có giấy phép kinh doanh 8,5 triệu đồng và 2 triệu đồng Không có hộp đen và camera giám sát hành trình.
Bà Nguyễn Thị Phượng (vợ ông Phong - chủ xe khách), cho biết chiếc xe khách nói trên được bà mua từ một công ty có trụ sở ở quận 8 (TP.HCM), do chưa sang tên đổi chủ nên chưa làm giấy phép kinh doanh.
"Chưa có ý định tu sửa chiếc xe để tiếp tục kinh doanh. Vụ tai nạn đã khiến gia đình tôi tốn gần 100 triệu đồng. Dù sao cũng mừng vì không ai bị làm sao, tôi xem đó là một may mắn", bà Phượng nói.
Chiều 6/9, tại Km 97+500, quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai), chiếc xe khách mang biển số TP.HCM bị mất phanh rồi tông vào đuôi xe tải. Sau đó, ôtô gặp nạn chở theo hơn 30 hành khách được xe tải giảm phanh từ từ dìu, chạy xuống hết đèo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ