TP Hồ Chí Minh:
Phẫu thuật thành công khối u màng não cho bệnh nhân 73 tuổi có bệnh nền
Kinhtedothi - Ngày 4/9, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công một ca u màng não phức tạp cho bệnh nhân là cụ bà 73 tuổi có nhiều bệnh nền.
Theo đó, bệnh nhân P.T.N (73 tuổi, trú tại phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh) được phát hiện khối u màng não thái dương trái kích thước 3,5x5cm sau khi đi khám vì triệu chứng đau đầu kéo dài.
Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu nhẹ và được điều trị giảm đau thông thường không hiệu quả. Đến khi bị ngã trong lúc tắm, gia đình đưa bà đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức thăm khám.
Bệnh nhân đã hồi phục tốt, hoàn toàn tỉnh táo và được chuyển sang khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tại bệnh viện, qua chụp CT và MRI, các bác sĩ phát hiện khối u màng não đáng lo ngại, vị trí sàn sọ phức tạp cần can thiệp phẫu thuật.
Đặc biệt, trong ca mổ này là bệnh nhân có nhiều bệnh nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ chưa được kiểm soát tốt. Vì vậy, ê-kip phẫu thuật đã phải phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa nội tiết và tim mạch để chuẩn bị cho bệnh nhân trước mổ, bao gồm việc ngưng thuốc chống đông clopidogrel 5 ngày.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Long Vỹ - Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, ca phẫu thuật đòi hỏi sự tập trung và phối hợp cao độ của cả ê-kip cùng với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại chuyên sâu cho phẫu thuật vi phẫu sọ não như khung cố định đầu Mayo, kính vi phẫu ZEISS Vario 700, khoang mài tốc độ cao, dụng cụ chuyên dụng cho thao tác vi phẫu.
“Ca phẫu thuật đã thực hiện thành công lấy trọn khối u mà không gây tổn thương đến các cấu trúc quan trọng xung quanh” - bác sĩ Trương Long Vỹ cho biết.
Cũng theo bác sĩ Vỹ, ca phẫu thuật kéo dài với nhiều thách thức do màng cứng dày dính vào hộp sọ, tuy nhiên ê-kip đã thành công lấy trọn khối u, đạt độ hoàn thành Simpson I.
Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức với 48 giờ an thần sâu để bảo vệ chức năng thần kinh.
Đến ngày 4/9, bệnh nhân đã hồi phục tốt, hoàn toàn tỉnh táo và được chuyển sang khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị.
Hiện tại bệnh nhân ổn định, nói chuyện trao đổi tốt, đang có những tiến triển tích cực trong quá trình hồi phục.

Ngành y tế cấp cứu hơn 1.300 người trong ngày Đại lễ A80
Kinhtedothi - TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tính từ 22 giờ đêm ngày 1/9 đến thời điểm kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, huy động lực lượng y tế hùng hậu với 211 Tổ y tế với 1.097 nhân viên y tế; 134 xe cứu thương; xử trí 1.315 ca bệnh, trong đó, có 113 ca nặng/chuyển viện.

Sở Y tế Hà Nội đảm bảo an toàn y tế cho sự kiện A80
Kinhtedothi – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung làm Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 đã đi kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Công viên Thống Nhất, tuyến đường Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học và Sân vận động Hàng Đẫy, chiều 1/9.

Người dân đi xem diễu binh, diễu hành cần trang bị kiến thức y tế gì?
Kinhtedothi - Trong hai buổi sơ - tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Hà Nội, Sở Y tế ghi nhận 482 trường hợp phải cấp cứu vì say nắng, ngất, tụt huyết áp, hạ canxi, té ngã... Thực tế này cho thấy, việc tham gia sự kiện đông người, đặc biệt là diễu binh, diễu hành mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về y tế để đảm bảo sức khỏe.






