“Phi Mã Thánh Gióng” - linh vật ngựa hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Không chỉ là vật trang trí, nhiều linh vật ngựa cao cấp năm nay còn được đầu tư chiều sâu mỹ thuật và câu chuyện văn hóa. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, tác phẩm “Phi Mã Thánh Gióng” trở thành điểm nhấn trên thị trường quà Tết cao cấp.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Bính Ngọ 2026, thị trường quà Tết tại Hà Nội và nhiều đô thị lớn đã sớm “tăng nhiệt”. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, phân khúc quà biếu cao cấp năm nay ghi nhận sự lên ngôi của các linh vật ngựa chế tác cầu kỳ, đặc biệt là những mẫu ngựa mạ vàng 24K với giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.
Ghi nhận của phóng viên tại một xưởng chế tác mỹ nghệ ở Hà Nội, các bộ sưu tập linh vật ngựa Tết được giới thiệu đa dạng về chất liệu như đồng, composite, sơn mài, trong đó nổi bật nhất là các tác phẩm hoàn thiện bằng vàng 24K.
Những sản phẩm này không chỉ hướng đến yếu tố trang trí hay quà biếu, mà còn được đầu tư chiều sâu về mỹ thuật và giá trị văn hóa.
Đáng chú ý trong bộ sưu tập là tác phẩm “Phi Mã Thánh Gióng”, được đúc theo mẫu thiết kế của nhà điêu khắc - họa sĩ Vũ Dũng.
Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời, một trong những hình tượng tiêu biểu của “Tứ Bất Tử” trong văn hóa dân gian Việt Nam. Linh vật được thể hiện bằng kỹ thuật sơn mài kết hợp đồng và dát vàng, tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ vừa trang trọng.
Hình tượng Phi Mã được tạo hình giàu chuyển động với dáng ngựa tung vó vươn cao, biểu trưng cho tốc độ, sự bứt phá và khát vọng vươn xa trong năm Bính Ngọ 2026.
Áo choàng cuộn sóng tượng trưng cho nội lực bền bỉ, thanh tre ngà sáng là biểu tượng của chính nghĩa và tinh thần quật cường.
Tông vàng kim bao phủ toàn bộ tác phẩm như lời khẳng định về chiến thắng, thịnh vượng và vị thế vững bền.
Theo chia sẻ từ xưởng chế tác, để hoàn thiện mỗi linh vật, người nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ.
Từ khâu tạo mẫu đất sét ban đầu, làm khuôn âm bản, đúc chuyển sang chất liệu bền vững như đồng hoặc composite, cho đến xử lý bề mặt, tất cả đều đòi hỏi độ chính xác cao.
Sau cùng, sản phẩm được bàn giao cho thợ lành nghề thực hiện các công đoạn phủ, mạ hoặc dát vàng 24K.
Từ bản vẽ sơ khai đến khi khoác lên lớp vàng lộng lẫy là hành trình kéo dài nhiều tháng. Bắt buộc người làm phải tỉ mỉ từng chi tiết đến độ phủ bóng cho sản phẩm.
Hiện các mẫu linh vật ngựa cao cấp được rao bán với mức giá dao động từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi sản phẩm.
Dù giá không hề thấp, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng đặt mua sớm để làm quà biếu Tết hoặc trưng bày, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới hanh thông, mạnh mẽ và thịnh vượng.

Hỗ trợ 2.500 vé tàu, máy bay cho người lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Nhằm chia sẻ khó khăn, giảm chi phí đi lại và bảo đảm để đoàn viên, người lao động yên tâm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai đồng bộ nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tập trung vào đưa người lao động về quê, quay lại làm việc và chăm lo đời sống dịp Tết.

Hà Nội siết kỷ cương phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thành ủy về tổ chức phục vụ Tết Bính Ngọ 2026; trong đó không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, không dùng công quỹ biếu, tặng quà lãnh đạo các cấp, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị về tổ chức phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP.


