Philippines bắt đầu cho sơ tán dân tránh bão Mawar

Theo Laodong
Chia sẻ Zalo

Ngày 29.5, giới chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân, đóng cửa trường học, văn phòng do bão Mawar.

Dự báo đường đi của bão Mawar (Betty) từ 8 giờ tối 28.5 đến 8 giờ tối 2.6.2023 . Ảnh: PASAGA
Dự báo đường đi của bão Mawar (Betty) từ 8 giờ tối 28.5 đến 8 giờ tối 2.6.2023 . Ảnh: PASAGA

Bão Mawar có tên địa phương là Betty, được cho sẽ không đổ bộ vào khu vực miền núi Philippines. Song, các nhà dự báo dự đoán cơn bão sẽ di chuyển chậm lại ngoài khơi tỉnh cực bắc Batanes từ ngày 30-31.5 và có thể gây ra những đợt triều cường nguy hiểm, lũ quét và sạt lở đất.

Bão Mawar đang di chuyển về phía tây bắc trên Thái Bình Dương, cách thị trấn ven biển Aparri thuộc tỉnh Cagayan (Philippines) khoảng 525 km về phía đông với sức gió duy trì tối đa 155 km/h và gió giật lên tới 190 km/h.

Trước khi đổ bộ vào Philippines, bão Mawar là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm đổ bộ vào đảo Guam, làm hư hỏng nhiều xe ôtô, nhà cửa và hệ thống điện.

“Những cơn bão, động đất và thiên tai này đã là một phần trong cuộc sống của chúng tôi” - Phó Thống đốc Batanes (Philippines) Ignacio Villa nói. “Chúng tôi không thể không chuẩn bị vì điều đó có thể dẫn đến thiệt hại lớn về người”.

Bão Mawar ở vùng biển Philippines vào hồi 23h ngày 28.5. Ảnh: PASAGA

Các quan chức phòng chống thiên tai của Philippines cho biết, quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhóm tình nguyện đang túc trực ngày đêm để chuẩn bị cho công tác cứu nạn ở các tỉnh phía bắc. Hơn một triệu gói lương thực cho dân làng sơ tán đã được chuẩn bị.

Các nơi trú ẩn khẩn cấp khác ở một số tỉnh phía bắc Philippines đã được chuẩn bị sẵn sàng cho dòng người dân sơ tán.

Các lớp học và văn phòng - ngoại trừ những địa điểm liên quan đến việc chuẩn bị ứng phó với bão Mawar - đã bị đình chỉ ở hầu hết các tỉnh Cagayan và Batanes. Các chuyến bay đã bị hủy bỏ. Tàu đánh cá và hành khách đã bị cấm đi lại ở các tỉnh nơi cảnh báo bão đã được đưa ra.

Ông Villa thông tin, chính quyền địa phương đã cho người dân tại các khu vực nguy hiểm mượn dây thừng để gia cố nhà cửa khi cơn bão Mawar đến gần.

Philippines là một trong những quốc gia đối mặt với thiên tai nhất thế giới với khoảng 20 cơn bão mỗi năm, kèm theo núi lửa và động đất.