Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố cầu Sông Lô
Kinhtedothi - Ngày 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi phát hiện trụ T3 cầu Sông Lô có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng, chiều 27/10/2025, đơn vị đã ban hành văn bản phân luồng giao thông, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Cùng với đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và chính quyền xã Đoan Hùng cắm lại hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn tắc và nguy cơ mất an toàn. Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu tăng cường theo dõi, giám sát hiện trạng công trình, báo cáo thường xuyên để kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.
Trụ T3 cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ
Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhận định, sự cố tại trụ T3 là nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện nếu không được xử lý kịp thời.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hư hại ở tất cả các trụ cầu, đồng thời mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về cầu đường tổ chức hội thảo chuyên đề để làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục khả thi nhất.
Trong thời gian chờ kết quả thẩm định, Sở Xây dựng được giao phối hợp với chính quyền xã Đoan Hùng xây dựng phương án đảm bảo việc đi lại của người dân hai bên bờ sông thuận tiện, an toàn tuyệt đối.
Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc để lập lại bến phà Đoan Hùng, bố trí phà chuyên dụng vận chuyển người và phương tiện qua sông Lô, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian cầu bị phong tỏa.
Đồng thời, UBND xã Đoan Hùng phải phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển qua sông, kiên quyết xử lý các trường hợp phà, xuồng tự phát không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật. Công tác tuyên truyền được tăng cường để người dân nắm rõ tình hình, không hoang mang, không chia sẻ thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô, đồng thời hướng dẫn các tuyến thay thế như sau:
Hướng thứ nhất: từ trung tâm xã Đoan Hùng đi các xã Hùng Sơn, Đông Thọ (tỉnh Tuyên Quang) đi qua cầu Kim Xuyên, các phương tiện đi theo Quốc lộ 2 đến km99+800, rẽ trái vào đường dẫn cầu Kim Xuyên để tiếp tục di chuyển qua cầu Kim Xuyên sang Tuyên Quang và ngược lại.
Hướng thứ hai: từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang qua cầu An Hòa, các phương tiện đi trên Quốc lộ 2 đến km123+800, sau đó rẽ vào đường tỉnh 186 để qua cầu An Hòa và lộ trình ngược lại.

Phú Thọ: bèo rác dày đặc “bức tử” sông Cầu Bòn, người dân kêu cứu vì ô nhiễm
Kinhtedothi - Đoạn sông Cầu Bòn chảy qua xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ xuất hiện tình trạng bèo tây và rác rến dày đặc mặt sông. Lòng sông lâu ngày chưa được nạo vét, bùn đất tích tụ, gây cản trở dòng chảy. Tình trạng bèo, rác và bùn ứ đọng bốc mùi hôi thối, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân dọc hai bên bờ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Kinhtedothi - Ngày 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Phú Thọ sắp có chính sách mới về đầu tư trong lâm nghiệp và chi quỹ phòng, chống thiên tai
Kinhtedothi - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức kinh phí thực hiện chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo Nghị định 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời xây dựng quy định nội dung chi và mức chi của quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.






