Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình qua đời vì TNGT

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoà Bình (52 tuổi) vừa qua đời vì gặp tai nạn giao thông (TNGT) trên đường đi công tác.

Trưa 29/3, UBND TP Hồ Chí Minh thông tin về việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hòa Bình tử vong do TNGT.

Vụ TNGT xảy ra lúc 7 giờ 20 phút tại km21+700, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương hướng TP Hồ Chí Minh đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) khi ông Lê Hòa Bình đang trên đường đi công tác.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình tử vong vì tai nạn giao thông.

Sau vụ việc thương tâm, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của TP phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Long An điều tra nguyên nhân tai nạn. Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để không bị gián đoạn.

Chi tiết về lễ tang của ông Lê Hòa Bình sẽ được Văn phòng UBND TP thông tin trong thời gian sớm nhất.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, sáng 29/3, trên đường đi Bến Tre dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 (Bến Tre), xe ô tô chở ông Lê Hòa Bình bị tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ô tô bị nổ lốp sau, tông vào dải phân cách.

Tai nạn khiến ông Lê Hòa Bình bị thương rất nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An (cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 15km) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; tài xế và một người đi cùng bị thương nhẹ, còn tỉnh táo.

Tại hiện trường, ô tô chở Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nằm lật ngang, đầu xe móp méo, biến dạng, hướng vào dải phân cách, cửa bị gãy, gần đó nhiều mảnh vỡ. Vị trí xe lật cách điểm va chạm với dải phân cách khoảng 10m. Vụ tai nạn khiến cao tốc kẹt xe kéo dài. Đến 11 giờ, ô tô được dời khỏi hiện trường.

Về ông Lê Hòa Bình, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở nên đã không qua khỏi.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác của TP đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đưa thi thể ông Lê Hòa Bình về TP Hồ Chí Minh tổ chức tang lễ.

 

Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1/4/1970. Quê quán tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế. Trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Hòa Bình được HĐND TP khóa IX bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp cuối năm 2020. Ông được giao làm Phó chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực đô thị.

Trước đó, ông Lê Hòa Bình từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị Thành phố, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận 7, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ