Xe chở Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình gặp tai nạn 

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe 7 chỗ chở Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình khi lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức (Long An) thì bị nổ lốp rồi lật ngang.

Sáng 29/3, Công an tỉnh Long An cho biết, đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương để xác định nguyên nhân tai nạn. 

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 45 tại km21+700 cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, bên phải tuyến hướng TP Hồ Chí Minh đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ TNGT. 

Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: MXH
Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: MXH

Ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1989) điều khiển, đến km21+700 bị lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ôtô bị nổ lốp sau, tông vào dải phân cách, trên xe chở 3 người.

Tại hiện trường, ôtô nằm lật ngang, đầu xe móp méo, biến dạng, hướng vào dải phân cách, gần đó có nhiều mảnh vỡ.

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, tài xế Nguyễn Quang Vinh và ông Dương Tấn Trước (sinh năm 1981) ngồi trên xe đều bị thương. Ngay sau tai nạn, ông Lê Hòa Bình đã được xe cảnh sát hộ tống đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An, còn tài xế Nguyễn Quang Vinh và ông Dương Tấn Trước bị thương nhẹ, tỉnh táo.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, nạn nhân khi đưa vào viện trong tình trạng tiên lượng xấu.

Các cơ quan tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh hiện đang tích cực cấp cứu các nạn nhân. UBND TP Hồ Chí Minh sẽ có thông tin chính thức việc này trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức điều tiết giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương dài gần 62km, 4 làn xe, đưa vào hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP với tỉnh Long An, Tiền Giang. Đầu tháng 1/2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000 - 50.000 lượt xe mỗi ngày đêm khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.