Phố Đoàn Thị Điểm - chợ cóc lấn đường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lòng đường, vỉa hè bị biến thành nơi họp chợ từ sáng đến chiều, chính quyền địa phương thiếu quyết liệt trong công tác quản lý trật tự đô thị. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra trên phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa).

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên tuyến phố Đoàn Thị Điểm, xuất hiện rất nhiều vi phạm trật tự đô thị. Điển hình, tại các điểm giao cắt giữa phố Đoàn Thị Điểm với các tuyến phố như: Đặng Trần Côn, Bích Câu, ngõ An Trạch 1 toàn bộ vỉa hè, lòng đường đã bị người bán hàng rong và những hộ dân có nhà mặt phố chiếm dụng làm nơi bày bán hàng hóa, trông giữ phương tiện gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Năm 2014, UBND TP Hà Nội chọn là "Năm trật tự và văn minh đô thị", tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra tại đây, người dân đang đặt ra câu hỏi, liệu đến bao giờ phố Đoàn Thị Điểm sẽ sáng, xanh, sạch, đẹp? Câu hỏi này, chúng tôi xin gửi đến UBND phường Quốc Tử Giám, UBND quận Đống Đa.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần