Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Cam kết giải ngân phải có cơ sở

Sáng 24/4, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp của Tổ công tác thứ 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 7 bộ, cơ quan Trung ương và 6 địa phương thuộc diện đôn đốc, kiểm tra của Tổ công tác số 3.

Cam kết tiến độ giải ngân

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2025 Thủ tướng Chính phủ giao cho 13 bộ, cơ quan, địa phương thuộc Tổ công tác số 3 là hơn 165.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng kế hoạch đầu tư vốn của cả nước. Trong đó, tính đến thời điểm báo cáo, còn 1 địa phương (TP Hồ Chí Minh) chưa phân bổ hết kế hoạch vốn.

Ước giải ngân tính đến ngày 31/3/2025 của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc Tổ công tác số 3 đạt 4,69% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình của cả nước. Chỉ có Bộ Tư pháp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tỉ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình.

Thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót trong công tác giải ngân, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, nguyên nhân chưa phân bổ hết vốn là do các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, nên chưa đủ điều kiện bố trí vốn. Tuy nhiên, đến nay, đã hoàn thiện các thủ tục và phân bổ xong số vốn.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, do được giao bổ sung vốn trung hạn nên có độ trễ phân bổ vốn vào thời điểm đầu năm. "Thành phố đã nhận diện các tồn đọng trong giải ngân. Đến hết tháng 5, sẽ rà soát, khắc phục để bảo đảm lấy lại tiến bộ với mức bằng hoặc cao hơn trung bình cả nước" - ông Cường nói và cam kết hết quý II sẽ đạt tỉ lệ giải ngân 30%. Hiện UBND TP Hồ Chí Minh đã phân công 1 đầu mối duy nhất chỉ đạo chung công tác giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, 2 tuần/lần, tỉnh giao ban về giải ngân, trực tuyến đến cấp xã. Lãnh đạo tỉnh xuống khen thưởng trực tiếp tại công trường đối với đơn vị thi công vượt tiến độ. Tỉnh đã giải quyết cơ bản vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm tỉ lệ giải ngân đạt 100%.

Theo ông Bùi Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND Bình Dương, tỉnh xác định có một điểm nghẽn trong giải ngân là xây dựng đơn giá bồi thường. Tính đến cuối tháng 4, tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành việc này để tháng 5 tiến hành giải ngân.

Việc sắp xếp bộ máy có ảnh hưởng phần nào thì sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, "vấn đề này sẽ ổn". "Tỉnh cam kết đến cuối tháng 6, tỉ lệ giải ngân đạt 40 - 45%" - ông Thành nói.

Ghi nhận cam kết của các địa phương, Phó Thủ tướng lưu ý, cam kết phải có cơ sở và phải thực hiện, phải có chuyển biến, thể hiện bằng con số giải ngân.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, đối với các dự án đã phân bổ vốn thì phải nhập ngay dự toán trên hệ thống, không chờ đến khi dự án ra giải ngân mới nhập dự toán. Ngay sau khi hợp đồng được ký, cần phối hợp ngay với nhà thầu để triển khai các thủ tục tạm ứng theo quy định để nhà thầu có vốn chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để thi công.

Chú thích
Đại diện các bộ, ngành, địa phương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Chú thích

Đã cam kết là phải có cơ sở

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Tổ trưởng Tổ công tác số 3, ghi nhận cố gắng của các bộ, cơ quan, địa phương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; từ phân bổ, giao chỉ tiêu đến tổ chức thực hiện… có bước tiến.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo, tình hình giải ngân của các bộ, cơ quan, địa phương thuộc diện kiểm tra của Tổ công tác số 3 là chưa tốt. Với số vốn được giao chiếm tỉ lệ lớn trong tổng vốn đầu tư của các nước, nếu làm không tốt, ảnh hưởng chung đến cả nước, Phó Thủ tướng đánh giá và dẫn ra số liệu, số vốn được giao cho các bộ, cơ quan, địa phương trong Tổ số 3 là 165.000 tỷ đồng, chiếm 20% của cả nước. Cho đến nay, giải ngân trung bình mới đạt 4,69%, thấp hơn tỉ lệ trung bình cả nước. Trong đó, Bộ Y tế đạt 1,64%, TP Hồ Chí Minh đạt 3,38%.

Báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương có đưa ra các khó khăn, vướng mắc, nhưng theo Phó Thủ tướng, đó vẫn là các khó khăn, vướng mắc cố hữu, như giải phóng mặt bằng, định giá, nguyên vật liệu xây dựng… Chúng ta cần nhận thức rõ để từ đó có giải pháp để thúc đẩy trong thời gian còn lại của năm 2025, Phó Thủ tướng đề nghị.

Giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt đối với công trình trọng điểm, công trình mục tiêu quốc gia lớn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. "Các đồng chí rà lại thì thấy có rất nhiều văn bản chỉ đạo", Phó Thủ tướng nói. Đặc biệt, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra, gần như ngày nào cũng làm việc về các dự án, vì giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa rất lớn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn khác đang ảnh hưởng như chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, cơ bản đến nay không còn vướng mắc về thể chế. Chính phủ đang hết sức cố gắng trình Quốc hội, báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý. Như vậy, theo Phó Thủ tướng, việc chậm giải ngân, không tiêu được tiền chủ yếu do nguyên nhân chủ quan của các bộ, cơ quan, địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng đề nghị phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Thủ tướng Chính phủ nêu rất rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công việc nói chung và giải ngân vốn đầu tư công nói riêng. Các bộ, cơ quan, địa phương cần ý thức về tầm quan trọng của công việc này, đánh giá đúng tình hình và có giải pháp thực hiện.

Với tinh thần chung đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung cao độ, phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 10/4/2025 và Công điện 32/CĐ-TTg ngày 5/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

"Các đồng chí đều có cam kết, hy vọng chúng ta cam kết có cơ sở, lần sau chúng ta họp thì số liệu phấn khởi hơn nhiều so với kỳ này" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp "trong trường hợp các bộ, cơ quan địa phương cần thì các đồng chí trực tiếp làm việc, đi vào từng dự án cụ thể để hướng dẫn nếu có khó khăn, vướng mắc".

Nhắc lại giải pháp mà Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nêu ra về phân công một đầu mối chỉ đạo giải ngân, Phó Thủ tướng nêu rõ, việc đôn đốc là hết sức quan trọng, đóng góp cho giải ngân tốt hơn, nhanh hơn. Cần đặc biệt lưu tâm vai trò của ban quản lý dự án, sự nhiệt thành của các chủ đầu tư. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến các dự án lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện các dự án trong giai đoạn chuyển tiếp khi không tổ chức cấp quận, huyện. "Nếu có khó khăn, vướng mắc thì hỏi ngay Bộ Tài chính để có hướng dẫn kịp thời".

Đối với các dự án dùng vốn vay ODA, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT chủ động cùng Bộ Tài chính có phương án đàm phán khéo léo, khả thi với các nhà tài trợ để hoàn thành các thủ tục.

Bộ Tư pháp cần tập trung cao độ hoàn thành các hạng mục của dự án Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 tại Bắc Ninh, phấn đấu khánh thành cùng các dự án khác trong cả nước nhân dịp Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước.

Bộ Y tế tập trung hoàn thành Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại Hà Nam trước ngày 30/11/2025. Nhiệm vụ trước mắt là củng cố ngay lập tức ban quản lý dự án và tập trung cao độ nhân lực thi công 2 dự án này.

Một lần nữa, Phó Thủ tướng đề nghị phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, năm diễn ra nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

Chọn lọc để hút đầu tư vốn từ FDI

Chọn lọc để hút đầu tư vốn từ FDI

Thuế là chìa khóa tăng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp thực hiện NetZero

Thuế là chìa khóa tăng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp thực hiện NetZero

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp bán lẻ đồng hành người tiêu dùng với loạt ưu đãi lớn cuối năm

Doanh nghiệp bán lẻ đồng hành người tiêu dùng với loạt ưu đãi lớn cuối năm

22 Nov, 02:06 PM

Kinhtedothi - Bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm 2025, thị trường xuất hiện nhiều diễn biến trái chiều. Nhu cầu tăng mạnh nhưng ngân sách nhiều gia đình bị áp lực khi giá hàng hóa neo cao. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình giảm giá cho hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu

22 Nov, 12:38 PM

Kinhtedothi - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực (LHVHAT) Quốc tế 2025 “Trip of Flavors: Hành trình vị giác khắp năm châu” diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11 tại Khu Ngoại giao Đoàn (298 Kim Mã, Hà Nội), quy tụ gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các cơ quan ngoại giao, trung tâm văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ và doanh nghiệp lớn. 

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.

22 Nov, 11:35 AM

Kinhtedothi - Thành phố Hải Phòng xác định dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Thành ủy thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban huy động hệ thống chính trị các cấp triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Giá rau xanh tăng “chóng mặt”: bao giờ hạ nhiệt?

Giá rau xanh tăng “chóng mặt”: bao giờ hạ nhiệt?

22 Nov, 10:41 AM

Kinhtedothi - Những ngày gần đây, giá rau xanh tại Hà Nội tăng vọt, nhiều loại thậm chí đắt hơn thịt bò. Nguồn cung khan hiếm do mưa bão kéo dài và vận chuyển gián đoạn khiến thị trường rau rơi vào tình trạng “sốt giá”. Các hợp tác xã dự báo phải 3 – 4 tuần nữa giá mới có thể hạ nhiệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ